Phó trưởng khoa sản bị rút chứng chỉ hành nghề vì phòng khám tư sai sót

04/08/2016 09:37 GMT+7

Để phòng khám tư nhân do mình phụ trách xảy ra sai sót, phó trưởng khoa Sản một bệnh viện lớn bị rút chứng chỉ hành nghề 90 ngày. Phòng khám bị phạt 35 triệu đồng.

Thanh tra Sở Y tế tỉnh Gia Lai ngày 4.8 ra quyết định xử phạt Phòng khám tư nhân Thảo Nguyên (số 47 Phan Đình Phùng, phường Tây Sơn, TP.Pleiku) liên quan đến sai sót trong quá trình siêu âm thai nhi.
Theo đó, phòng khám này bị xử phạt hành chính 35 triệu đồng. Bà Trần Thị Thảo, Phó trưởng Khoa sản của Bệnh viện đa khoa Gia Lai - người phụ trách phòng khám - bị rút chứng chỉ hành nghề 90 ngày.
Theo thanh tra Sở Y tế Gia Lai, phòng khám Thảo Nguyên “chưa đảm bảo chuyên môn siêu âm, chẩn đoán hình thái học thai nhi, siêu âm sàng lọc các dị tật thai nhi”, nên bị xử phạt như trên.
Trước đó, thai phụ Trần Thị Phước Lộc, trú tại phường Thắng Lợi, TP.Pleiku, đến siêu âm nhiều lần tại phòng khám Thảo Nguyên và được chẩn đoán "thai nhi phát triển bình thường".
Tuy nhiên sau khi sinh, con của chị Lộc bị đa dị tật, bất thường não bẩm sinh và bị hội chứng liên quan đến biến đổi cấu trúc của khuôn mặt.
Bức xúc, gia đình chị Lộc đã kiến nghị lên Sở Y tế Gia Lai về những sai sót trong quá trình siêu âm chẩn đoán thai nhi của Phòng khám Thảo Nguyên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.