Phó tổng giám đốc chết trong tư thế treo cổ không liên quan dự án metro Bến Thành - Suối Tiên

03/11/2018 17:40 GMT+7

Một lãnh đạo UBND TP.HCM cho biết việc ông V.P.A., Phó tổng giám đốc Công ty xây dựng công trình giao thông 6 (Cienco 6) tử vong không liên quan đến dự án metro Bến Thành - Suối Tiên.

Chiều 3.11, một lãnh đạo UBND TP.HCM xác nhận thông tin ông V.P.A. (54 tuổi, ngụ Q.2), Phó tổng giám đốc Cienco 6 tử vong trong tư thế treo cổ tại Ban điều hành dự án gói thầu số 2 tuyến Metro Suối Tiên - Bến Thành (đường Nguyễn Văn Bá, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM) là có.
Nguyên nhân đang được điều tra, nhưng theo thông tin bước đầu của vị lãnh đạo này, việc ông A. tử vong không liên quan đến dự án metro Bến Thành - Suối Tiên.
Liên quan đến vụ việc này, chiều 3.11, Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đang phối hợp với Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân tử vong của ông A.
Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 7 giờ ngày 3.11, một bảo vệ tới văn phòng Ban điều hành dự án gói thầu số 2 tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên ở đường Nguyễn Văn Bá (P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức) mở cửa làm việc thì hoảng hốt phát hiện ông A. tử vong trong tư thế treo cổ.
Nhận tin báo, Công an Q.Thủ Đức đến phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Đến trưa cùng ngày, thi thể ông A. được đưa đi để phục công tác điều tra.
Được biết, Công ty Cienco 6 cùng một liên danh đang thực hiện gói thầu số 2 xây dựng đường đi trên cao và Depot thuộc dự án tuyến đường sắt Đô thị số 1 (tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.