Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: F0 còn lẩn khuất trong cộng đồng ở Bến Tre

Bắc Bình
Bắc Bình
21/07/2021 16:20 GMT+7

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu tỉnh Bến Tre áp dụng mạnh mẽ, khẩn trương các giải pháp để sớm đưa đưa tỉnh trở thành 'vùng xanh', không Covid-19 ở khu vực ĐBSCL.

Sáng 21.7, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, do Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 1 của tỉnh - Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Bến Tre và điểm cách ly tập trung Trường Chính trị Bến Tre.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam (thứ 4 từ trái qua) cho rằng nếu Bến Tre triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống Covid-19 thì địa phương sẽ trở thành "vùng xanh" không Covid-19 trong vùng ĐBSCL.

ẢNH: B.B

Sau chuyến thực địa, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bến Tre về tình hình phòng chống dịch và triển khai thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống Covid-19 theo Chỉ thị 16 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

F0 lẩn khuất trong cộng đồng

Tại buổi làm việc, ông Vũ Đức Đam đánh giá, hiện một số ca F0 (đã nhiễm Covid-19) vẫn lẩn khuất trong cộng đồng. Vì vậy, ông Đam yêu cầu lực lượng chống dịch phải “đi từng ngõ, gõ từng nhà và rà từng đối tượng”; đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra chặt chẽ người dân thực hiện nghiêm các quy định trong thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Ngành y tế Bến Tre xây dựng lực lượng xét nghiệm đáp ứng đủ nhu cầu khi có ổ dịch. Tùy tình hình thực tiễn, địa phương linh động các phương án chống dịch để mang lại hiệu quả tốt nhất; dập dịch thật sớm, đưa Bến Tre trở thành “vùng xanh” tại khu vực.
Cùng với đó, khi trở thành “vùng xanh” đảm bảo kiểm soát dịch bệnh thật chắc không để dịch bùng phát trở lại, nhanh chóng tổ chức sản xuất trong điều kiện “bình thường mới”. Trước mắt, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn Bến Tre phải lấy hiệu quả làm trên hết. Mục tiêu lớn nhất của Bến Tre là không để tăng số ca F0, chính vì vậy tất cả các khâu phải làm mạnh hơn, sớm hơn và quyết liệt hơn.

Chiều 21.7: Công bố 36 ca Covid-19 tử vong, TP.HCM chiếm 32 ca

Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bến Tre, cho biết từ ngày 4.7, Bến Tre bắt đầu ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng có liên quan ổ dịch tại Cảng cá Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang (có F0 liên quan Chợ Bình Điền, TP.HCM). Đến 6 giờ ngày 21.7, toàn tỉnh Bến Tre có tổng cộng 328 ca Covid-19, trong đó chỉ tính riêng ngày hôm qua (20.7) có 38 ca nhiễm mới.
Báo cáo với đoàn công tác của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho hay hiện tỉnh có 3 máy xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp RT-PCR đặt tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật và Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Về năng lực điều trị Covid-19 tỉnh Bến Tre hiện có Bệnh viện dã chiến số 1 - Bệnh viện Lao và bệnh Phổi; Bệnh viện dã chiến số 2 - Bệnh viện Y học cổ truyền; Bệnh viện dã chiến số 3 - Trung tâm y tế H.Châu Thành cơ sở Hàm Long; Bệnh viện dã chiến số 4 - Bệnh viện đa khoa khu vực Cù Lao Minh. Công suất phục vụ cho 5.000 trường hợp F1 và khả năng phục vụ điều trị cho 1.500 trường hợp F0.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.