Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc tết Công an nhân dân

25/01/2014 21:30 GMT+7

Sáng nay (25.1), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Tổng cục An ninh 2, Cục CSGT đường bộ-đường sắt, Phòng CSGT Công an Hà Nội và Công an phường Điện Biên.

Sáng nay (25.1), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Tổng cục An ninh 2, Cục CSGT đường bộ-đường sắt, Phòng CSGT Công an Hà Nội và Công an phường Điện Biên. 

 


Phó Thủ tướng thăm cán bộ, chiến sỹ Cục CSGT đường bộ, đường sắt - Ảnh: VGP/Lê Sơn

Tham dự có Thứ trưởng Bộ  Công an Tô Lâm, lãnh đạo Tổng cục An ninh 2, Giám  đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Chung và lãnh đạo các ban, ngành hữu quan.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà  nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương thành tích to lớn mà các lực lượng Công an nhân dân đạt được trong năm qua và chúc các tướng lĩnh, sỹ quan, chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân và gia đình một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

 
Phó Thủ tướng thăm Tổng cục An ninh 2 - Ảnh: VGP/Lê Sơn

Năm qua, công tác bảo đảm an ninh trật tự được vững chắc, góp phần  ổn định chính trị-xã hội, phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Lực lượng Công an nhân dân đã chủ động nắm bắt, phân tích và đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, giải pháp, khắc phục những sơ hở, bất cập trong quản lý Nhà nước.

Đồng thời, cũng kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, nhiều vụ việc phức tạp trong thời gian vừa qua.

Mỗi lực lượng trong Công an nhân dân đều xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mình, từ đó đề xuất các giải pháp kịp thời, hiệu quả trong công tác được giao. 

 
Phó Thủ tướng nói chuyện thân mật với cán bộ chiến sỹ Công an phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội - Ảnh: VGP/Lê Sơn

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các lực lượng Công an nhân dân phải quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng đội ngũ, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác điều tra, trấn áp các loại tội phạm, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở.

Phó Thủ tướng tin tưởng, với truyền thống anh hùng và bản chất tốt đẹp, lực lượng Công an nhân dân sẽ vượt qua thử thách, khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Theo  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

>> Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không để người dân nơm nớp khi ra đường
>> Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Giáng sinh tại TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.