Phó thủ tướng Lê Văn Thành làm Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai

15/09/2021 17:37 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai , trong đó Phó thủ tướng Lê Văn Thành được phân công làm Trưởng ban, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan làm Phó trưởng ban thường trực.

Ngày 15.9, Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định kiện toàn nhân sự, quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai (trước đây là Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai).
Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đây là cơ quan tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về phòng, chống thiên tai trên phạm vi toàn quốc.
Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong công tác phòng chống thiên tai.
Cơ quan này giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc thực hiện những vấn đề quan trọng, liên ngành về phòng chống thiên tai.
Cũng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Lê Văn Thành làm Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan làm Phó trưởng ban thường trực.
4 nhân sự được Thủ tướng phân công làm phó trưởng ban gồm: Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp; Phó chủ tịch Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Bình; Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục và ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ NN-PTNT. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai có 26 ủy viên là đại diện các bộ, ngành.
Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai có cơ quan thường trực là Bộ NN-PTTN, văn phòng đặt tại Tổng cục Phòng chống thiên tai, hoạt động với nguồn kinh phí ngân sách lồng ghép phân bổ hàng năm qua Bộ NN-PTNT và các nguồn tài trợ, viện trợ theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.