Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Đồng Tháp Nguyễn Hữu Lý bị tạm đình chỉ

21/10/2019 20:27 GMT+7

Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Đồng Tháp Nguyễn Hữu Lý bị tạm đình chỉ chức vụ để phục vụ điều tra các sai phạm tại công trình xây dựng, tu bổ Miếu thờ Bà Chúa Xứ thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp.

Chiều 21.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Phú, Chánh văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết chủ tịch UBND tỉnh này đã ký quyết định tạm đình chỉ chức vụ Phó giám đốc Sở VH-TT-DL đối với ông Nguyễn Hữu Lý để phục vụ điều tra các sai phạm tại công trình xây dựng, tu bổ Miếu thờ Bà Chúa Xứ thuộc Khu di tích (KDT) Quốc gia đặc biệt Gò Tháp.
Ông Nguyễn Hữu Lý bị tạm đình chỉ chức vụ kể từ ngày 11.10 (ngày ký quyết định - PV) để phục vụ công tác điều tra sai phạm liên quan đến công trình xây dựng, tu bổ Miếu thờ Bà Chúa Xứ.
Như Thanh Niên đã thông tin, Ban Quản lý KDT Gò Tháp (khi đó ông Lý làm Giám đốc KDT) được giao làm chủ đầu tư công trình tu bổ Miếu thờ Bà Chúa Xứ thuộc Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử và khảo cổ Gò Tháp (xã Tân Kiều, H.Tháp Mười) với tổng giá trị hơn 7,3 tỉ đồng.
Công trình được khởi công tháng 12.2014 và theo kế hoạch sẽ hoàn thành tháng 11.2015. Tuy nhiên, trong quá trình thương thảo hợp đồng, lãnh đạo Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp đã đồng ý cho đơn vị thi công là Công ty TNHH TM-XD mỹ thuật tượng đài Ánh Dương (gọi tắt là Công ty Ánh Dương - trụ sở tại Q.Thủ Đức, TP.HCM) tổ chức đóng 60 cọc bê tông cốt thép không đạt yêu cầu. Tiếp đó, công trình này xây dựng sai thiết kế dây chuyền ở nhiều hạng mục, phải tiến hành tháo dỡ, gây thiệt hại hơn 2 tỉ đồng cho đơn vị thi công.
Mặc dù chưa được cơ quan chức năng thẩm tra nhưng Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp đã tự ý nghiệm thu nhiều hạng mục chưa được nhà thầu thi công và cho nhà thầu này tạm ứng trước số tiền bị thiệt hại nêu trên.
Để củng cố niềm tin, đơn vị thi công đã thế chấp cho Ban Quản lý KDT Gò Tháp 1 sổ tiết kiệm và 2 chứng thư bảo lãnh giả có tổng giá trị hơn 7 tỉ đồng. Vụ việc sau đó được thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra, phát hiện sai phạm. Hồ sơ vụ việc sau đó được chuyển sang cơ quan công an.
Đến nay, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Công ty Ánh Dương, để điều tra các tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu xác định Dương đã thực hiện hành vi làm giả chứng thư bảo lãnh và sổ tiết kiệm của một ngân hàng ở TP.HCM để nộp cho Ban quản lý KDT Gò Tháp tạm ứng và chiếm đoạn ngân sách nhà nước trên 4 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.