Phố đi bộ 'hạng sang' Hồ Con Rùa với 5 điểm nhấn thiết kế

20/01/2021 12:17 GMT+7

Phố đi bộ Hồ Con Rùa lấy trung tâm là hồ nước và 4 tuyến đường xung quanh thành các điểm nhấn về văn hóa, ẩm thức, biểu diễn, thời trang, giải trí ...

Ngày 20.1, UBND Q.3 cho biết đã gửi phương án thiết kế phố đi bộ Hồ Con Rùa để các sở ngành góp ý và UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương, làm cơ sở triển khai từ sau Tết Nguyên đán.
Q.3 nằm ở khu vực trung tâm TP.HCM nên quận có thuận lợi về quy hoạch, kiến trúc đô thị, cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương đối hoàn chỉnh với cảnh quan và bản sắc kiến trúc đặc trưng, nhiều di tích lịch sử đặc sắc. Tuy nhiên, các không gian công cộng, phố đi bộ và không gian mở hiện nay vẫn còn thiếu.
Do vậy, việc tổ chức phố đi bộ Hồ Con Rùa nhằm tạo dựng không gian thư giãn văn hóa cộng đồng, phục vụ cho nhu cầu của người dân cũng như tạo thành một chuỗi các điểm tham quan du lịch của TP.HCM.
Tại TP.HCM, phố đi bộ đầu tiên được tổ chức trên đường Nguyễn Huệ (Q.1) từ năm 2015, sau đó mở thêm phố tây Bùi Viện (Q.1). Hồi cuối năm 2020, Q.10 tổ chức phố đi bộ ở khu vực Kỳ đài Quang Trung (trước chợ Nguyễn Tri Phương).
Theo phương án thiết kế, phố đi bộ Hồ Con Rùa có quy mô hơn 19.500 m2 được tổ chức thành 5 khu vực: khu vực trung tâm hồ Con Rùa là hồ nước; khu vực trình diễn trên đường Phạm Ngọc Thạch (đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến Công trường Quốc tế); khu vực văn hóa - triễn lãm trên đường Võ Văn Tần (đoạn từ Công trường Quốc tế đến Pasteur); khu vực ẩm thực trên đường Trần Cao Vân (đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến Công trường Quốc tế) và khu vực giải trí trên đường Phạm Ngọc Thạch (đoạn từ Công trường Quốc tế đến Nguyễn Đình Chiểu).

UBND Q.3 lên phương án thiết kế phố đi bộ Hồ Con Rùa với 5 khu vực.

Ảnh: Sỹ Đông

Để biến nơi đây thành phố đi bộ hạng sang, hiện Sở Xây dựng đang sửa chữa khu vực trung tâm Hồ Con Rùa như làm sạch lòng hồ, lối đi, bố trí các chậu hoa, tổ chức chiếu sáng; lòng đường khu vực tổ chức phố đi bộ giữ nguyên theo hiện trạng. UBND Q.3 sẽ cải tạo toàn bộ vỉa hè, lát đá granit với màu sắc và các chi tiết để làm nổi bật và mang tính định hướng.
Đồng thời, tăng cường mảng xanh trên vỉa hè, để tạo điểm nhấn về mặt cảnh quan có thể sử dụng các phụ liệu trang trí hoặc được vẽ bằng các loại chất liệu thân thiện với môi trường mà không ảnh hưởng đến môi trường sống của cây.
Ngoài ra, phố đi bộ sử dụng công nghệ ánh sáng tạo nên sự khác biệt, bố trí hệ thống đèn âm trên vỉa hè, có thể chuyển đổi màu giúp định vị khu vực chức năng, hỗ trợ định hướng di chuyển cho người tham gia; sử dụng hệ thống đèn pha chiếu sáng cây tạo hiệu ứng lung linh về đêm, hệ thống đèn âm trong hồ nước, đèn phục vụ nhạc nước.
UBND Q.3 cho biết kinh phí tổ chức phố đi bộ được sử dụng từ nguồn ngân sách kết hợp với xã hội hóa. Thời gian hoạt động từ 19 – 23 giờ ngày thứ bảy và chủ nhật hằng tuần. Ở giai đoạn 1 (từ nay đến trước Tết Nguyên đán), cơ quan chức năng sửa chữa khu vực trung tâm hồ Con Rùa, giữ gìn an ninh trật tự, trật tự đô thị, phân luồng giao thông.
Giai đoạn 2, đầu tư và sửa chữa toàn bộ các tuyến đường theo phương án thiết kế, thí điểm trước đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến Hồ Con Rùa.
Ngoài phố đi bộ Hồ Con Rùa, UBND Q.3 cũng đề xuất tổ chức phố đi bộ ở đường Nguyễn Thượng Hiền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.