Phó cục trưởng Cục Thuế Bình Định giải trình vụ đến sân golf

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
20/08/2021 06:26 GMT+7

Trong bản giải trình, ông Thành cho biết việc tiếp xúc với F0 tại sân golf vào chiều 1.8 là do “tham gia buổi khảo sát thực địa hệ thống sân golf cùng với giám đốc sở du lịch ”.

Chiều 19.8, một nguồn tin cho biết Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định đang làm việc với các cơ quan, cá nhân liên quan vụ Giám đốc Sở Du lịch tỉnh này tiếp xúc với F0 tại sân golf trong lúc giãn cách xã hội, để kiểm tra, xác minh dấu hiệu vi phạm đối với các công chức lãnh đạo do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, báo cáo đề xuất hướng xử lý.
Ông Nguyễn Công Thành, Phó cục trưởng Cục Thuế Bình Định, đã có bản kiểm điểm cá nhân gửi Tổng cục Thuế, Cục Thuế Bình Định… để giải trình về vụ việc nói trên.
Trong bản giải trình, ông Thành cho biết việc tiếp xúc với F0 tại sân golf vào chiều 1.8 (trong khi tỉnh Bình Định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ 6 giờ ngày 1.8 - PV) là do “tham gia buổi khảo sát thực địa hệ thống sân golf cùng với giám đốc sở du lịch” để làm cơ sở cho việc xây dựng quy trình và tiêu chuẩn sử dụng các dịch vụ tại sân golf theo đề án Thí điểm đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vắc xin bằng các chuyến bay charter đến Bình Định trong điều kiện bình thường mới.
Ông Thành cho hay bản thân nhận được giấy mời tham gia “khảo sát” từ Trung tâm thông tin - xúc tiến du lịch Bình Định (thuộc Sở Du lịch Bình Định) vào chiều 30.7. Lúc 13 giờ 30 ngày 1.8, ông Thành đi qua sân golf bằng phương tiện cá nhân để tham gia buổi “khảo sát” theo chương trình và kế hoạch do Sở Du lịch Bình Định và Ban Quản lý sân golf đã chuẩn bị trước.
Tham gia “khảo sát” tại sân golf vào lúc 14 giờ ngày 1.8 có ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định (người chủ trì) và các ông: Lê Văn Thảo (Tổng giám đốc Công ty CP Phú Tài), Nguyễn Hữu Lộc (Giám đốc Công ty TNHH khoáng sản Thành An) và 4 nhân viên do Ban Quản lý sân golf bố trí.
Ông Thành thừa nhận chưa kịp thời báo cáo thủ trưởng cơ quan (Cục trưởng Cục Thuế Bình Định) đối với hoạt động “khảo sát” nêu trên vì “dự kiến sẽ báo cáo sau khi thực hiện công việc trong ngày nghỉ nhưng sau đó bị cách ly theo quy định phòng chống dịch nên chưa kịp báo cáo”. Ông Thành tự nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm.
Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 4.8, Trung tâm y tế TP.Quy Nhơn có văn bản báo cáo Sở Y tế tỉnh Bình Định về việc 4 ông Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Công Thành, Nguyễn Hữu Lộc, Lê Văn Thảo có tiếp xúc gần 1 nữ nhân viên sân golf bị nhiễm Covid-19. Đáng chú ý trong báo cáo này, chức danh của ông Thành được ghi là... nhân viên Cục Thuế Bình Định. Hiện các ông Thành, Dũng bị tạm đình chỉ công tác để xem xét kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện quy định về phòng chống dịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.