Phố cổ Hội An ngập trong biển nước

Mạnh Cường
Mạnh Cường
08/10/2020 14:41 GMT+7

Mưa lớn khiến nước trên sông Hoài lên nhanh, nhiều tuyến đường ở phố cổ Hội An (TP.Hội An, Quảng Nam) bị ngập nặng. Quảng Nam dừng mọi hoạt động để tập trung phòng, chống lũ.

Ngày 8.10, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An (Quảng Nam), cho biết mưa lớn trong nhiều ngày khiến nước từ sông Hoài dâng cao, tràn vào một số tuyến đường đi bộ trong phố cổ. Hiện địa phương đã lên phương án để sơ tán các hộ dân ở vùng trũng thấp, đồng thời các địa phương cần chủ động triển khai phương án phòng, chống lũ.

Cận cảnh phố cổ Hội An chìm trong biển nước

Hiện nước sông Hoài qua TP.Hội An tiếp tục lên nhanh, dự báo chiều 8.10 ở mức 1,6 m và còn diễn biến xấu. TP.Hội An nghiêm cấm ghe thuyền, ca nô (trừ trường hợp làm nhiệm vụ) đi lại trên sông.

Theo ông Hùng, hiện mực nước lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 đã tăng từ 145 m lên 151 m, thủy điện Sông Tranh 3 cũng đang thông báo đã xả lũ từ 200 - 400 m3/s.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, TP.Hội An cho dừng hoạt động trên phố đi bộ và tham quan phố cổ. Đồng thời, dừng các hoạt động ở phố cổ Hội An để tập trung phòng chống lũ lụt

Phố cổ Hội An ngập sâu do mưa lớn

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nhiều tuyến đường trong phố cổ ngập nặng, mọi hoạt động đều phải dừng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nhiều tuyến đường trong phố cổ Hội An như Bạch Đằng, Trần Phú... bị ngập sâu

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nước trên thượng nguồn đổ về khiến sông Hoài dâng nhanh, gây ngập sâu nhiều khu vực phố cổ

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

 

Mưa lớn dữ dội sẽ gây lũ lụt lịch sử tại miền Trung

Rác trên thượng nguồn đổ về mắc kẹt tại cầu ở phố cổ

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nước lên nhanh sâu gần 1 m

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nước dâng cao gây ngập cả mét

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nước lớn khiến thành cầu ở phố cổ bị gãy

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nước dâng cao, người dân lẫn du khách dùng ghe thuyền lưu thông

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nước tràn vào nhiều nhà hàng trong phố cổ Hội An

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nhiều người dân chủ động di dời tài sản để tránh lũ

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tiểu thương ở chợ Hội An di dời tài sản lên cao

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cầu đi bộ gần di tích Chùa Cầu trong phố cổ Hội An bị ngập sâu

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dùng ghe thuyền để lưu thông

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

 

Nhiều nhà hàng ở phố cổ bị ngập sâu

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

7 con bò của một hộ dân bị sét đánh chết

Ông Lê Hoàng Linh, Phó chủ tịch UBND H.Tây Giang (Quảng Nam), cho biết mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng. Hiện tại, giao thông đến trung tâm huyện và từ trung tâm huyện đi các xã vùng cao bị chia cắt. Trên các tuyến đường giao thông, tại các vị trí bị sạt lở do cơn bão số 5 gây ra tiếp tục bị sạt lở.
UBND H.Tây Giang đã tổ chức lực lượng sơ tán khẩn cấp 1 ngôi nhà tại thôn Ating (xã Ga Ry) do sạt lở đất; 10 nhà tại xã Bhalêê bị ngập lụt; tổ chức sơ tán 100 hộ/385 khẩu đến nơi ở an toàn....

Trong khi đó, theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, tổng số tàu cá của Quảng Nam đang hoạt động trên biển là 98 tàu (với 3.152 lao động). Trong đó, khu vực Trường Sa 79 tàu (với 2.961 lao động), khu vực Hoàng Sa 19 tàu (với 191 lao động). Tại xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm, Hội An) có 16 tàu vận tải đang neo đậu với 152 thuyền viên.

7 con bò của một hộ dân ở xã vùng cao Quảng Nam bị sét đánh chết

ẢNH: NAM THỊNH

Đáng chú ý, vào sáng 8.10, 7 con của hộ ông Pơloong Môi (thôn Dading, xã Gari) bị sét đánh chết, gây thiệt hại nặng nề.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.