Phó chủ tịch Quốc hội viếng nghĩa trang liệt sĩ tại Đồng Nai

28/07/2017 08:21 GMT+7

Chiều 27.7, đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội, đến viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai.

Sau khi dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đại tướng Đỗ Bá Tỵ đến viếng ngôi mộ tập thể của các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Biên Hòa (Tết Mậu Thân 1968) vừa được tìm thấy và an táng tại đây. Cùng ngày, ông Tỵ đến thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Hoa (97 tuổi, ngụ P.Quang Vinh) và thương binh Vũ Ánh Dương (hạng 4/4, 57 tuổi, ngụ P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa).
Trước đó, tối 26.7, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước, Tỉnh đoàn Bình Phước đã phối hợp tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Tại đây có 4.108 ngọn nến được các đại biểu và đoàn viên thanh niên thắp lên trên từng phần mộ, thể hiện sự tri ân và đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ.
Tính đến nay, toàn tỉnh Bình Phước quản lý hơn 10.000 mộ liệt sĩ an táng tại 5 nghĩa trang trong tỉnh, trong đó 4.510 mộ có tên, 5.631 mộ chưa biết tên. Từ năm 1997 đến nay đã quy tập được 2.948 hài cốt liệt sĩ, trong đó quy tập trong nước 295 hài cốt, quy tập ở Campuchia 2.653 hài cốt (trong đó 2.359 hài cốt chưa biết tên).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.