Phó chủ tịch nước tặng quà cho con em chiến sĩ bảo vệ biển đảo

05/07/2014 17:24 GMT+7

(TNO) Ngày 5.7, tại TP. Đà Nẵng, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao 140 suất học bổng “Em không phải bỏ học” cho trẻ em nghèo và con em cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo.

(TNO) Ngày 5.7, tại TP. Đà Nẵng, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao 140 suất học bổng “Em không phải bỏ học” cho trẻ em nghèo và con em cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo.

 
Trao học bổng cho con em cán bộ, chiến sĩ bảo vệ biển đảo

Chương trình do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với UBND TP.Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 3 tổ chức.

Dịp này, có 110 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại Đà Nẵng và 30 em là con em cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo được nhận học bổng, trị giá 3 triệu đồng/suất.

Học bổng “Em không phải bỏ học” được Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, phát động từ tháng 9.2012 và triển khai tại 47 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Gần 6.400 trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số, mồ côi không nơi nương tựa… đã được nhận học bổng với tổng số tiền vận động, hỗ trợ hơn 18 tỉ đồng.

Dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cũng dành 1,5 tỉ đồng hỗ trợ 186 trường hợp trẻ em là con em cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thông qua các chương trình hỗ trợ phẫu thuật tim, môi, điều trị các bệnh hiểm nghèo dưới hình thức bảo trợ dài hạn và hỗ trợ trực tiếp.

Tin, ảnh: An Dy

>> Ngân hàng Kiên Long ủng hộ 2,5 tỉ đồng cho lực lượng bảo vệ biển đảo
>> Ngư dân là những chiến sĩ thầm lặng bảo vệ biển đảo
>> Lính thủy đánh bộ Philippines chuyển sang bảo vệ biển đảo
>> Xây dựng lực lượng dân quân bảo vệ biển đảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.