Phó chủ tịch Hội Khoa học kinh tế NN-PTNT lập dự án 'ma' lừa đảo

19/09/2018 09:28 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Minh Tiến, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học kinh tế NN-PTNT VN, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 18.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Minh Tiến (46 tuổi), Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn VN (NN-PTNT VN), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, do nợ nần vì cờ bạc, Lê Minh Tiến đã lập dự án "ma" mang tên “Dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên và hội viên Hội Khoa học kinh tế NN-PTNT VN” trên khu đất trống ở đường Võ Chí Công, đoạn nối giữa đường Hoàng Quốc Việt và ngã tư Xuân La, Q.Tây Hồ (Hà Nội).
Tiến lấy con dấu của hội này để làm giấy ủy quyền cho Công ty CP phát triển DAV VN do Tiến thành lập thực hiện các thủ tục pháp lý tiến hành dự án xây dựng tòa nhà cao 21 tầng, quy mô 20.000 m2… Sau đó, Tiến tiếp cận một đại gia bất động sản kêu gọi đầu tư và được người này chuyển 5 tỉ đồng vào đầu tháng 2.2018.
Tiếp đó, Tiến lại tung tin có khả năng đấu thầu giúp một lô đất để xây chung cư tại khu vực đường Hoàng Minh Giám, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội. Lần này vị đại gia trên cũng bị Tiến lừa lấy 2 tỉ đồng. Chiếm đoạt được tiền, Tiến trả nợ và tiêu xài 2 tỉ đồng; số tiền 5 tỉ đồng còn lại Tiến trả cho nạn nhân sau khi bị tố giác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.