Phó chủ tịch HĐND huyện xây nhà lấn chiếm đất công

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
30/03/2021 06:26 GMT+7

Trả lời PV Thanh Niên , ông Trần Thanh Tuấn, Phó chủ tịch HĐND H.Phước Long (Bạc Liêu) xác nhận việc ông xây nhà lấn chiếm một phần đất công là có thật.

Ngày 29.3, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bạc Liêu cho biết qua xem xét, kết luận nội dung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Trần Thanh Tuấn, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch HĐND H.Phước Long, UBKT Tỉnh ủy Bạc Liêu, nhận thấy ông Tuấn xây dựng nhà ở lấn chiếm đất công, gây dư luận không tốt trong nội bộ và quần chúng nhân dân, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật theo quy định của Đảng.
Dự kiến vài ngày tới, Ban Chấp hành Huyện ủy Phước Long sẽ triển khai kiểm điểm, có hình thức kỷ luật đối với ông Tuấn.
Cùng ngày, trả lời PV Thanh Niên, ông Tuấn xác nhận việc ông xây nhà lấn chiếm một phần đất công là có thật. Ông Tuấn trình bày, năm 1995 gia đình ông có mua phần đất hơn 60 m2 tại chợ Trưởng Tòa, xã Vĩnh Thanh, H.Phước Long.
Phần đất này do UBND xã Vĩnh Thanh quản lý. Năm 1998, ông tiến hành xây dựng nhà ở. Do phần đất cặp lộ giới nên khi xây dựng nhà ông đã xây lùi ra phía sau phần đất đã mua. Diện tích đất mua hơn 60 m2, nhưng ông chỉ xây dựng nhà hơn 40 m2. Tuy nhiên, do xây nhà cách xa lộ giới đã lấn chiếm phần đất công của xã khoảng 18 m2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.