Phó chủ tịch HĐND huyện không thực hiện kiểm dịch xin từ chức

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
15/04/2020 06:55 GMT+7

Ông Lưu Văn Thanh, Phó chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản (Bình Phước), vừa viết thư tay gửi lời xin lỗi cử tri, nhân dân huyện cùng cộng đồng mạng và… xin từ chức.

Chiều 14.4, ông Trịnh Thế Sơn, Chủ tịch HĐND H.Hớn Quản (Bình Phước), xác nhận, ông Lưu Văn Thanh, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch HĐND huyện, vừa viết thư tay gửi lời xin lỗi cử tri, nhân dân huyện cùng cộng đồng mạng và… xin từ chức.
Cùng ngày, ông Thanh cũng đã có đơn xin từ chức Phó chủ tịch HĐND huyện và đơn xin thôi làm đại biểu HĐND huyện khóa XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Trong thư, ông Thanh trần tình “không hiểu vì sao lại có phản ứng quá mức như vậy, thật đáng xấu hổ. Hành động đó chỉ là bộc phát nóng nảy của cá nhân, không xuất phát từ việc lạm dụng chức vụ, quyền hạn của mình”.

Phó chủ tịch HĐND Lưu Văn Thanh viết tâm thư xin lỗi nhân dân và từ chức

Ông Thanh nhận thấy không còn xứng đáng là người đại biểu dân cử nên xin từ chức Phó chủ tịch HĐND, thôi làm đại biểu HĐND; đồng thời sẵn sàng nhận mọi hình thức xử lý kỷ luật của các cấp có thẩm quyền. Ông Thanh cũng gửi lời xin lỗi cử tri, nhân dân và cộng đồng mạng xã hội và hứa sau này dù làm bất cứ công việc gì cũng sẽ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
Như Thanh Niên đã thông tin, ông Thanh là người vừa bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước tạm đình chỉ công tác khi không chấp hành kiểm dịch tại chốt kiểm dịch Covid-19. Hình ảnh không chấp hành việc kiểm dịch của ông Thanh được ghi hình và đưa lên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.