‘Phê’ ma túy ở quán bar chưa đã, nhóm nam nữ kéo về nhà tiếp tục... ‘bay’

Trác Rin
Trác Rin
03/08/2020 14:37 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an Q.4 (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ, xử lý nhóm nam, nữ phê ma túy đá với hành vi 'tàng trữ trái phép chất ma túy'.

Ngày 3.8, trao đổi với PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an Q.4 (TP.HCM) cho biết, đơn vị vẫn đang tạm giữ nhóm 5 nghi can có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn.
Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 29.7, nhiều trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an Q.4, ập vào căn hộ A1.11.10 chung cư The Gold View (P.1, Q.4), bắt quả tang nhóm gồm 5 nam, nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy.
Làm việc với công an, Nguyễn Phương Nghi (23 tuổi, ngụ căn hộ trên), khai tối 28.7, Nghi cùng Phạm Văn Tường Khoa (24 tuổi, ngụ Q.4) và 3 người bạn khác rủ nhau đi “bay” ở một quán bar trên địa bàn Q.1 (TP.HCM). Tại đây, nhóm của Nghi, Khoa mua thuốc lắc, ma túy khay hơn 3 triệu đồng của người thanh niên tên Nam (chưa rõ lai lịch) để sử dụng.

Phạm Văn Tường Khoa (24 tuổi, ngụ Q.4) tại trụ sở công an

CÔNG AN CUNG CẤP

Đến 2 giờ ngày 29.7, nhóm này rời quán bar, đón taxi về căn hộ chung cư The Gold View để tiếp tục sử dụng số ma túy chưa sử dụng hết ở quán. Cả nhóm “bay lắc” đến 5 giờ cùng ngày thì bị trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy – Công an Q.4, ập vào bắt quả tang. Qua kiểm tra nhanh, cả 5 nghi can đều dương tính với chất ma túy.
Đáng chú ý, tại căn hộ này, công an còn thu giữ được ma túy “đá”, cân tiểu ly… mà Phạm Văn Tường Khoa cất giấu trong phòng ngủ của Nguyễn Phương Nghi. Công an Q.4 đang tiếp tục làm rõ việc Khoa có “hành nghề” mua bán ma túy hay không.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an Q.4 đang tạm giữ cả 5 nghi can trên, để điều tra về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.