Phê chuẩn ông Vương Đình Huệ làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội

Lê Hiệp
Lê Hiệp
20/02/2020 19:00 GMT+7

Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 Thành phố Hà Nội.

Theo đó, Nghị quyết số 909, ngày 19.2 của Ủy ban Thường vụ do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ký ban hành quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Vương Đình Huệ giữ chức vụ Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 Thành phố Hà Nội.
Trước đó, ngày 7.2, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, bổ nhiệm ông Vương Đình Huệ, Phó thủ tướng Chính phủ, làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, thay ông Hoàng Trung Hải (được phân công làm Phó trưởng bộ phận thường trực chuyên trách, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng XIII).
Tới 10.2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 891 NQ-UBTV/QH14 về việc chuyển sinh hoạt đối với ông Vương Đình Huệ từ Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh đến Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội từ 10.2.2020.
Tiếp đó, ngày 18.2, tại cuộc họp đoàn bầu kiện toàn chức danh trưởng đoàn của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội, 100% đại biểu có mặt đã bầu ông Vương Đình Huệ làm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 Thành phố Hà Nội.
Hiện tại, ngoài chức danh Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố, ông Vương Đình Huệ vẫn đảm nhiệm chức vụ Phó thủ tướng của Chính phủ. Theo quy định, việc miễn nhiệm chức danh Phó thủ tướng của ông Vương Đình Huệ phải do Chính phủ đề xuất và được Quốc hội thông qua tại kỳ họp Quốc hội thường kỳ trong năm.
Ông Vương Đình Huệ (63 tuổi), quê quán xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; vào Đảng năm 1984, chính thức năm 1985, trình độ giáo sư, tiến sĩ kinh tế. Ông Vương Đình Huệ là Ủy viên T.Ư Đảng các khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. 
Ông Vương Đình Huệ từng là giảng viên Trường đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính), sau đó làm nghiên cứu sinh tại Trường đại học Kinh tế Bratislava, Cộng hòa Slovakia.

Từ tháng 7.2001, ông Vương Đình Huệ là Phó tổng Kiểm toán nhà nước, Đảng ủy viên Đảng bộ Khối Kinh tế T.Ư rồi Tổng kiểm toán nhà nước (năm 2006). Từ tháng 8.2011, ông Vương Đình Huệ là Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; từ tháng 12.2012, được bổ nhiệm làm Trưởng ban Kinh tế T.Ư. 

Tại Đại hội Đảng khóa XII (tháng 1.2016), ông Vương Đình Huệ được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Trưởng ban Kinh tế T.Ư; từ 4.2016, được bổ nhiệm làm Phó thủ tướng Chính phủ.

Ông Vương Đình Huệ cũng là Đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.