Phạt tù 3 tú bà chỉ cho tiếp viên bán dâm với khách nước ngoài

30/12/2015 14:29 GMT+7

Các tú bà ép tiếp viên nữ chỉ được bán dâm với khách nước ngoài sau khi uống đủ 7 ly rượu với giá 70.000 đồng/ly, nếu không uống nổi phải nộp phạt 500.000 đồng mới cho đi khách. Nhà hàng tệ nạn này nằm ngay trung tâm Sài Gòn.

Các tú bà ép tiếp viên nữ chỉ được bán dâm với khách nước ngoài sau khi uống đủ 7 ly rượu với giá 70.000 đồng/ly, nếu không uống nổi phải nộp phạt 500.000 đồng mới cho đi khách. Nhà hàng tệ nạn này nằm ngay trung tâm Sài Gòn.

Bị cáo Bùi Thanh Lan cũng từng bị tòa án tuyên hơn 1 năm tù vì mở tiệm hớt tóc cho gái mại dâm bán dâm cho khách nước ngoài - Ảnh: Ngọc LêBị cáo Bùi Thanh Lan cũng từng bị tòa án tuyên hơn 1 năm tù vì mở tiệm hớt tóc cho gái mại dâm bán dâm cho khách nước ngoài - Ảnh: Ngọc Lê
Ngày 30.12, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Ngọc Loan (39 tuổi), Nguyễn Thị Nguyệt Lan (34 tuổi) cùng mức án 10 tháng 10 ngày tù; Phạm Thị Hoa lãnh 10 tháng tù về cùng tội môi giới mại dâm.
Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Theo cáo trạng, từ năm 2011, Loan và Lan cùng mở nhà hàng Sinobar trên đường Đông Du (quận 1). Vì làm ăn thua lỗ, Loan và Lan tuyển khoảng 10 tiếp viên trẻ đẹp, không trả lương mà cho họ hưởng tiền bo và tiền bán dâm với khách.
Quán hoạt động dưới hình thức uống bia, rượu và chơi bi da. Tiếp viên chỉ được bán dâm cho khách nước ngoài và bán dâm khi chủ quán đồng ý.
Ngoài ra, tiếp viên nếu muốn bán dâm với khách thì phải uống đủ 7 ly rượu với giá 70.000 đồng một ly. Nếu không uống đủ, tiếp viên phải đóng 500 nghìn đồng mới được đi với khách. Giá bán dâm từ 50 đến 100 USD/lần.
Rạng sáng ngày 15.10.2014, cơ quan chức năng kiểm tra khách sạn ở phường Bến Nghé, Q.1 thì bắt quả tang 2 tiếp viên của Loan và Lan đang bán dâm cho 2 người Hàn Quốc.
Cùng ngày, cơ quan chức năng còn phát hiện một tiếp viên khác của quán Hai Chị Em khác đang bán dâm cho người Hàn Quốc tại Q.1. Quán này do Hoa làm chủ, chuyên kinh doanh bida, bia rượu và hoạt động môi giới mại dâm như nhà hàng của Loan và Lan.
Tại CQĐT, Loan, Lan và Hoa thừa nhận đã hưởng lợi hơn 400 triệu đồng từ tiền môi giới mại dâm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.