Phát triển Phú Quốc theo mô hình đặc khu kinh tế

18/10/2015 06:12 GMT+7

Chiều 17.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bế mạc.

Chiều 17.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bế mạc.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị trả lời phỏng vấn tại đại hội - Ảnh: Hải LăngBí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị trả lời phỏng vấn tại đại hội - Ảnh: Hải Lăng
Ông Nguyễn Thanh Nghị, tân Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, cho biết mục tiêu trong 5 năm tới của BCH Đảng bộ tỉnh Kiên Giang là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế biển và du lịch. Huy động mọi nguồn lực khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân.
Đồng thời tăng cường quốc phòng - an ninh, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo. Cũng theo ông Nghị, Kiên Giang xác định 3 khâu đột phá gồm: Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển; tranh thủ mọi nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ; xây dựng, phát triển huyện đảo Phú Quốc theo mô hình đặc khu kinh tế để trở thành động lực phát triển của tỉnh.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.