Phát triển đô thị phía Tây Đà Nẵng: Hòa Vang thận trọng bảo vệ vành đai xanh

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
09/02/2021 16:00 GMT+7

Ngày 9.2 tại lễ đón nhận Quyết định của Bộ Nội vụ điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính H.Hòa Vang (TP. Đà Nẵng ) từ loại 2 lên loại 1, H.Hòa Vang đã đặt ra những mục tiêu phát triển đô thị giai đoạn mới.

Duy trì vành đai xanh, nguồn nước dự trữ

Ông Nguyễn Hà Nam, Chủ tịch UBND H.Hòa Vang, cho biết những năm qua, H.Hòa Vang từ vùng nông nghiệp lạc hậu đã thay đổi diện mạo, phát triển đô thị mới, tốc độ tăng trưởng bình quân trên 10%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ - công nghiệp – nông nghiệp.
Với định hướng mở rộng không gian đô thị về phía Tây, Tây Nam của TP.Đà Nẵng, giai đoạn 2020 - 2025, H.Hòa Vang quy hoạch phát triển các phân khu và các khu đô thị; đặc biệt là Khu đô thị Trung tâm Hòa Vang quy mô 200 - 300 ha.
“Tuy nhiên, huyện luôn thận trọng từng bước để bảo vệ và duy trì vành đai xanh, nguồn nước dự trữ, sử dụng quỹ đất hợp lý để góp phần phát triển theo hướng bền vững”, ông Nguyễn Hà Nam chia sẻ.
Trong đó, quy hoạch các vùng nông nghiệp công nghệ cao với 2 mũi nhọn: thu hút đầu tư vào vùng nông nghiệp quy mô lớn, kỹ thuật hiện đại và nông nghiệp công nghệ cao từ hộ dân, chú trọng phát triển mạng lưới cây xanh, công viên theo hướng quy hoạch xanh và kiến trúc xanh gắn với thiên nhiên, thân thiện môi trường.
Huyện cũng tập trung đầu tư hệ thống kênh hồ thoát nước và giữ nước, hệ thống cảnh quan gắn liền với 3 dòng sông Cu Đê, Túy Loan, Sông Yên, vừa phát triển du lịch vừa chống sạt lở, hình thành và duy trì mảng xanh góp phần bảo vệ môi trường và nguồn nước.

Thành lập TX.Hòa Vang vào năm 2025

Hướng đi mới của huyện giai đoạn 2020 - 2025 là phát triển thương mại dịch vụ, bảo tồn di tích, các giá trị văn hóa truyền thống phi vật thể tạo bản sắc riêng, thu hút đầu tư trong mối tương quan giữa nông nghiệp và du lịch, nhất là lĩnh vực huyện có lợi thế đặc trưng như du lịch sinh thái cộng đồng, tiến đến thành lập TX.Hòa Vang năm 2025.
Thống nhất với định hướng quy hoạch phát triển đô thị bền vững của H.Hòa Vang, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết thêm, việc trở thành đơn vị hành chính loại 1 là vinh dự cũng như thách thức, H.Hòa Vang cần phát huy thế mạnh bảo tồn văn hóa địa phương, chính sách phát triển kinh tế xã hội hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin để đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh, trách nhiệm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.