Phạt một người dân vì bẫy gầm ghì lưng nâu ở rừng phòng hộ Bắc Hải Vân

Đình Toàn
Đình Toàn
09/05/2020 14:49 GMT+7

Từ ngày 9.1, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành chỉ thị trong đó cấm đánh bắt chim trời. Một người dân mới đây bị phạt vì bẫy chim trời gầm ghì lưng nâu ở rừng phòng hộ Bắc Hải Vân.

Sáng 9.5, thông tin từ Hạt kiểm lâm H.Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế), trước đó, trong ngày 8.5, lực lượng kiểm lâm H.Phú Lộc tuần tra, phát hiện, bắt quả tang ông C., một người dân trú tại xã Lộc Điền (H.Phú Lộc), đang giăng bẫy bắt chim trời tại khu vực Bãi Chuối, thuộc khoảnh 1, tiểu khu 251 rừng phòng hộ Bắc Hải Vân. Qua kiểm tra, lực lượng đã thu giữ nhiều một số bẫy chim cùng với hơn 20 con chim cu (còn gọi là gầm ghì lưng nâu).

Các cá thể gầm ghì lưng nâu bị ông C. bẫy bắt

Ảnh: H.K.L

Theo ông Lê Văn Tường, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm H.Phú Lộc, gầm ghì lưng nâu là loài chim trời bình thường, không thuộc loài động vật quý hiếm trong sách Đỏ Việt Nam.
Tuy nhiên, ngày 9.1, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành chỉ thị 01/CT-UBND trong đó cấm đánh bắt chim trời. Vì vậy, cơ quan kiểm lâm đã tịch thu 20 con chim gầm ghì lưng nâu, thả về tự nhiên; đồng thời tiêu hủy các bẫy chim. Ông C. cũng bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng.
Theo lãnh đạo Hạt kiểm lâm H.Phú Lộc, do ông C. lần đầu vi phạm, chưa nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật khi săn bắt gầm ghì lưng nâu (chim trời), nên cơ quan kiểm lâm đã xử phạt hành chính để răn đe. Tới đây, lực lượng kiểm lâm sẽ cùng chính quyền các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi tương tự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.