Phát lệnh truy nã hai phạm nhân nguy hiểm trốn khỏi trại giam Cây Cầy

Giang Phương
Giang Phương
14/12/2020 19:38 GMT+7

Hai phạm nhân nguy hiểm bị truy nã gồm Lâm Viết Phú Lộc (tù chung thân về tội giết người), Bùi Nguyễn Thiên Thuận (27 năm tù về 3 tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản, giết người) đã trốn khỏi trại giam Cây Cầy trong ngày 14.12,

Ngày 14.12, đại tá Trần Văn Buộc, Giám thị Trại giam Cây Cầy (thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường Giáo dưỡng Bộ Công an - Cục C10) đã ra quyết định truy nã hai phạm nhân nguy hiểm là Lâm Viết Phú Lộc và Bùi Nguyễn Thiên Thuận, đã bỏ trốn khỏi giam giữ vào sáng cùng ngày (14.12).

Quá khứ bất hảo của 2 phạm nhân vượt ngục trại giam Cây Cầy, chạy trốn bằng xe đạp

Cả 2 phạm nhân đã trốn khỏi nơi giam giữ là Trại giam Cây Cầy (địa chỉ tại ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Bình, H.Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Phạm nhân Lâm Viết Phú Lộc

ẢNH: TRẠI GIAM CÂY CẦY

Trong đó, phạm nhân Lâm Viết Phú Lộc (26 tuổi, ngụ xã Tân Lập, H.Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) đang chấp hành mức án tù chung thân về tội giết người (từ năm 2017).

Phạm nhân Bùi Nguyễn Thiên Thuận

ẢNH: TRẠI GIAM CÂY CẦY

Phạm nhân Bùi Nguyễn Thiên Thuận (38 tuổi, ngụ ấp Bình Phong, xã Thái Bình, H.Châu Thành, tỉnh Tây Ninh). Thuận đang chấp hành mức án 27 năm tù với 3 tội danh trộm cắp tài sản, cướp tài sản và giết người (từ năm 2008).

Hành trình trên xe đạp của hai phạm nhân nguy hiểm vượt ngục ở Tây Ninh

Theo đó, bất kỳ ai cũng có quyền bắt giữ và giải ngay 2 phạm nhân nguy hiểm bị truy nã trên đến cơ quan công an, Viện KSND hoặc UBND gần nhất. Hoặc thông báo ngay cho trại giam Cây Cầy theo số 02763.733019 để tiếp nhận, xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.