Phát huy vai trò luật sư trong phát hiện oan sai

02/08/2014 03:30 GMT+7

Ngày 1.8, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi làm việc với Liên đoàn Luật sư (LĐLS) VN. Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của đội ngũ LS trong việc tham gia tố tụng, thực hiện chủ trương tăng cường tranh tụng tại phiên tòa, góp phần làm cho các phiên xét xử trở nên dân chủ và công bằng hơn. Theo Chủ tịch nước, LĐLS cần phát huy được vai trò của LS phát hiện oan sai, lọt sót tội phạm.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương, Phó viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Hải Phong, Phó chánh án TAND tối cao Trần Văn Độ... phát biểu tại cuộc họp đều chung nhận định: Sự tham gia của LS trong quá trình tố tụng là vô cùng cần thiết để nhằm giảm thiểu việc sót lọt tội cũng như giảm oan sai cho người vô tội, nhất là trong bối cảnh mới chỉ có khoảng 21% vụ tố tụng hình sự có sự tham gia của LS như hiện nay.

Bảo Cầm

>> Xin lỗi công khai người bị kết án oan sai
>> Chủ tịch nước yêu cầu giảm bớt hiện tượng oan sai, án cải sửa
>> Viện kiểm sát xin lỗi người bị bắt oan sai
>> Gây oan sai, cơ quan tố tụng phải bồi thường gần 1 tỉ đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.