Phát huy mạnh mẽ vai trò báo chí

13/06/2020 08:01 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các cơ quan, tổ chức hữu quan tạo điều kiện để các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo phát huy tối đa, có những tác phẩm báo chí chất lượng.

Chiều 12.6, nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2020), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc mừng Báo Nhân Dân.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng chúc mừng những thành tích to lớn và toàn diện mà Báo Nhân Dân đạt được trong suốt thời gian qua; tin tưởng với truyền thống hào hùng của mình, tờ báo sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ trong giai đoạn mới - giai đoạn đất nước đang tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; một tờ báo đóng góp quan trọng trong việc xây dựng Đảng, đất nước, xây dựng tình đoàn kết trong nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc mừng báo Nhân Dân

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Chiều cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt Đoàn đại biểu gồm một số nhà báo lão thành và 187 người làm báo cả nước về tham dự Hội nghị “Gặp mặt, tuyên dương Người làm báo tiêu biểu”. Cùng tham dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng.
Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đề nghị các cơ quan, tổ chức hữu quan, nhất là Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ TT-TT, Hội Nhà báo Việt Nam quan tâm, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo phát huy tối đa sự chủ động, sức sáng tạo, có những tác phẩm báo chí chất lượng.
Thay mặt các cơ quan tổ chức Hội nghị “Gặp mặt, tuyên dương Người làm báo tiêu biểu”, ông Võ Văn Thưởng bày tỏ mong muốn Chủ tịch Quốc hội tiếp tục quan tâm tới hoạt động của báo chí, nhất là trong chỉ đạo, đánh giá, tổng kết luật Báo chí hiện hành, từ đó xem xét, bổ sung, tạo môi trường pháp lý thuận lợi hơn nữa cho hoạt động của báo chí...
* Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2020), ngày 12.6, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Gala Báo chí năm 2020 và trao giải Khoảnh khắc báo chí năm 2019. Được phát động từ ngày 30.10.2019 - 31.1.2020, giải đã thu hút đông đảo các tác giả từ nhiều cơ quan báo chí trong cả nước gửi tác phẩm tham dự.
Ban Giám khảo đã lựa chọn được 50 tác phẩm xuất sắc vào danh sách top 50. Từ danh sách này, Ban Giám khảo tiếp tục lựa chọn top 10 Khoảnh khắc báo chí 2019. Giải Ấn tượng được trao cho tác phẩm Những người chiến sĩ của nhân dân của tác giả Nguyễn Tiến Anh Tuấn (Báo điện tử Trí Thức Trẻ). Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 1 giải A, 2 giải B và 3 giải C.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.