Phát hiện vụ vận chuyển trái phép 90.000 USD từ Hàn Quốc về Việt Nam

05/11/2015 19:45 GMT+7

(TNO) Lực lượng hải quan phát hiện 90.000 USD được gói thành nhiều cuộn nhỏ, bọc trong giấy trắng, giấu trong thành vali.

(TNO)  Lực lượng hải quan phát hiện 90.000 USD được gói thành nhiều cuộn nhỏ, bọc trong giấy trắng, giấu trong thành vali.

Tiền được gói trong giấy trắngTiền được gói trong giấy trắng
Hôm nay, 5.11, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP.HCM), cho biết vừa phát hiện bà H.T.T.D (32 tuổi, quốc tịch Việt Nam) nhập cảnh trên chuyến bay từ Hàn Quốc về Việt Nam vào lúc 23 giờ ngày 3.11, vận chuyển trái phép 90.000 USD.
Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã hoàn tất việc lập biên bản vi phạm, tạm giữ số tang vật nói trên và phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Phát hiện hành khách từ Hàn Quốc về vận chuyển trái phép 90.000 USD Tang vật thu giữ được
 
Trước đó, ngày 30.9, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Chang Wei Wei (Michael, Quốc tịch Trung Quốc) 2 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Theo cáo trạng, ngày 1.8.2015, Chang Wei Wei đi xe ô tô từ KCN Manhattan Bavet đến Cửa khẩu quốc tế Bavet (Vương quốc Campuchia) rồi đi bộ đến Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (thuộc H.Bến Cầu, Tây Ninh) để làm thủ tục nhập cảnh vào VN.
Khi làm thủ tục nhập cảnh tại bàn khai báo hải quan cửa khẩu, Wei không khai báo số ngoại tệ mang theo.
Qua kiểm tra hành lý bằng máy soi, lực lượng Hải quan phát hiện trong túi xách số ngoại tệ 20.000 USD. Kiểm tra trên người Wei, cơ quan chức năng còn phát hiện 10.000 USD trong túi quần sọt bên trái và 900 USD trong ví da màu đen nên bắt giữ Wei.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.