Phát hiện vụ phá rừng chiếm đất tại núi Hòn Bồ, Đà Lạt

14/10/2019 17:02 GMT+7

Các cơ quan chức năng TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa phát hiện vụ phá rừng thông, chiếm đất xảy ra tại núi Hòn Bồ.

Chiều 14.10, Công an TP. Đà Lạt chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng đến núi Hòn Bồ, P.12 (Đà Lạt), khám nghiệm hiện trường vụ  phá rừng thông, chiếm đất sản xuất.

Bà Phước tại hiện trường vụ cưa hạ rừng thông

Ảnh: Lâm Viên

Ông Nguyễn Đình Nhật, Phó đội trưởng Đội cảnh sát kinh tế (Công an Đà Lạt) cho biết vụ việc được phát hiện sáng 14.10. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định bà Vũ Thị Phước (52 tuổi, ngụ tổ Hòn Bồ, P.12) thuê 2 người cưa hạ 8 cây thông và tác động để chiếm đất lâm nghiệp với diện tích 1.235 m2.

Thông bị cưa hạ tại núi Hòn Bồ

Ảnh: Lâm Viên

Khu rừng bị chặt hạ tại tiểu khu 151A, thuộc Ban quản lý rừng Lâm Viên. Phần đất này được UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho Công ty TNHH Thiên Đường thực hiện dự án du lịch sinh thái.
Hiện vụ phá rừng chiếm đất đang được điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.