Phát hiện vụ nhập vảy tê tê Châu Phi trái phép về VN

16/08/2015 16:03 GMT+7

(TNO) Ngày 16.8, Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) cho biết, ngày 15.8, Chi cục phát hiện lô hàng từ nước ngoài nhập về VN qua cửa khẩu sân bay có nhiều biểu hiện khả nghi nên tiến hành khám xét thực tế.

(TNO) Ngày 16.8, Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) cho biết, ngày 15.8, Chi cục phát hiện lô hàng từ nước ngoài nhập về VN qua cửa khẩu sân bay có nhiều biểu hiện khả nghi nên tiến hành khám xét thực tế.

Lô hàng đáng ngờ - Ảnh do Hải quan cung cấpLô hàng đáng ngờ - Ảnh do Hải quan cung cấp
Qua kiểm tra, hải quan phát hiện 42,2 kg vảy của loài tê tê Châu Phi nhưng không có giấy phép của cơ quan chức năng.
Bước đầu hải quan xác định lô hàng này xuất phát từ Nigeria qua Thổ Nhĩ Kỳ về VN; được khai trên vận đơn là đồ dùng cá nhân nhưng không có chủ hàng đi theo.
“Loài tê tê Châu Phi có tên khoa học Manis Tricuspis nằm trong Phụ lục 2 (có nguy cơ tuyệt chủng) của danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (theo Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT ngày 05.9.2013 của Bộ NN và PTNN). Việc nhập khẩu mặt hàng này được quy định rất nghiêm ngặt... ”, một cán bộ của Chi cục hải quan Tân Sơn Nhất cho biết.
Kiểm tra phát hiện vảy tê tê - Ảnh do Hải quan cung cấpKiểm tra phát hiện vảy tê tê - Ảnh do Hải quan cung cấp
Hiện Chi cục đang tạm giữ lô hàng trên để tiến hành điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.