Phát hiện vụ dùng mìn tự chế để đánh bắt hải sản trên biển

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
27/04/2019 11:35 GMT+7

Khám xét tàu đánh cá mang số hiệu QB 1039 TS do Đặng Thế Dỹ (ở xã Quang Phú, TP.Đồng Hới) làm chủ, lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Bình phát hiện nhiều quả mìn tự chế, kíp nổ và dây cháy chậm.

Ngày 27.4, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết đang chỉ đạo lực lượng các đơn vị tập trung mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ vụ dùng mìn tự chế khai thác thủy hải sản để khởi tố vụ án hình sự.
Trước đó, lực lượng biên phòng nắm tình hình cho thấy thời gian gần đây, tình trạng sử dụng vật liệu nổ khai thác thủy, hải sản khu vực vùng biển từ cửa Nhật Lệ (TP.Đồng Hới) đến các xã Ngư Thủy (H.Lệ Thủy) gia tăng, diễn biến phức tạp. Bộ chỉ huy đã xác lập chuyên án 546 L để đấu tranh, triệt phá.
Sau khi xác lập chuyên án, qua nhiều ngày mật phục trên biển, ngày 26.4, tại khu vực cách bờ biển xã Ngư Thủy Trung khoảng 2 hải lý về phía đông, lực lượng Đồn Biên phòng Ngư Thủy phối hợp với lực lượng của phòng nghiệp vụ bộ chỉ huy bắt quả tang tàu đánh cá mang số hiệu QB 1039 TS do Đặng Thế Dỹ có hành vi tàng trữ, sử dụng thuốc nổ để đánh bắt.
Trên tàu lúc này có 3 ngư dân là Lê Đức Thái, Nguyễn Văn Bảy (cùng ở xã Quang Phú) và Nguyễn Thái Tứ (ở P.Hải Thành, TP.Đồng Hới).

Khám xét tàu cá, lực lượng chuyên án phát hiện có 18 quả mìn các loại với tổng trọng lượng 13 kg và 74 kíp nổ các loại cùng 28 đoạn dây cháy chậm. Những người trên khai nhận sử dụng mìn để khai thác thủy hải sản.

Mở rộng khám xét khẩn cấp nhà ở của Dỹ, lực lượng biên phòng phát hiện bộ dụng cụ chế tạo mìn là 1 cối bê tông và 1 chày inox dùng để đâm, giả thuốc nổ rồi gói thành từng quả mìn nhỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.