Phát hiện vật thể giống áo phao trôi trên vùng biển máy bay rơi

16/06/2016 16:26 GMT+7

Máy bay tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện vật thể giống áo phao đang trôi dạt trên vùng biển phía đông bắc khu vực xác định máy bay Su-30MK2 rơi.

Chiều 16.6, thượng tá Phan Văn Xuân, Hải đội trưởng Hải đội 2, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, hiện tại thời tiết trên biển có gió to và sóng lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh đã gây khó khăn cho các tàu thuyền cứu hộ cứu nạn di chuyển trên biển. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn vẫn đang được triển khai khẩn trương.
Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, trung tá Bùi Đình Hậu, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 932, thuộc Sư đoàn 371 của Quân chủng Phòng không - Không quân cho hay, mặc dù thời tiết trên biển có gió lớn nhưng hơn 10 máy bay trực thăng vẫn đang quần thảo trên vùng biển, tiếp tục tìm kiếm phi công Trần Quang Khải và máy bay Su-30MK2 số hiệu 8585.
Trung tá Hậu cho biết thêm, phi công trên máy bay tìm kiếm báo về, có phát hiện vật thể giống áo phao trôi dạt ở vùng biển phía đông bắc khu vực xác định máy bay Su -30MK2 rơi. Hiện lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đang kiểm tra, xác minh vật thể đó có phải là áo phao của phi công Trần Quang Khải hay không.
Theo đại tá Trần Văn Kim, Chỉ huy trưởng Trung tâm điều hành Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), sáng sớm 16.6, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã điều động tăng cường thêm 2 tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 273 từ Hải Phòng và SAR 412 từ Đà Nẵng cơ động tới hiện trường, triển khai hoạt động tăng cường quan sát tìm kiếm cứu nạn.
Thống kê đến cuối giờ chiều 15.6, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã huy động 182 phương tiện, với trên 1.500 người tham gia tìm kiếm phi công và máy bay đang mất tích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.