Phát hiện trên 4 tạ pháo nhập lậu từ Trung Quốc

16/11/2015 19:30 GMT+7

Hơn 4 tạ pháo các loại có xuất xứ từ Trung Quốc được nhập khẩu trái phép để bán trong dịp Tết bị phát hiện tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Hơn 4 tạ pháo các loại có xuất xứ từ Trung Quốc được nhập khẩu trái phép để bán trong dịp Tết bị phát hiện tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Công an huyện Quỳnh Lưu tịch thu trên 4 tạ pháo nổ có nguồn gốc từ Trung Quốc - Ảnh: Tuấn NgọcCông an huyện Quỳnh Lưu tịch thu trên 4 tạ pháo nổ có nguồn gốc từ Trung Quốc - Ảnh: Tuấn Ngọc
Hôm nay, 16.11, đại tá Trần Thăng Long, Trưởng công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Trung Tâm (29 tuổi) và Đinh Văn Trung (21 tuổi, cùng trú xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu, Nghệ An) để điều tra, xử lý về hành vi vận chuyển, buôn bán và tàng trữ trái phép pháo nổ. 
Theo đại tá Long, thời gian gần đây, Công an huyện Quỳnh Lưu xác định trên địa bàn huyện xuất hiện tình trạng một số đối tượng chuyên cung cấp pháo nổ trái quy định nên lập chuyên án để triệt phá.
Khoảng 18 giờ ngày 15.11, Công an huyện Quỳnh lưu phát hiện Tâm và Trung điều khiển xe máy chạy trên quốc lộ 1A (đoạn qua xóm 2, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu) có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 11,5 kg pháo. Đấu tranh tại chỗ, Tâm khai nhận mua số pháo trên từ Trung Quốc rồi tập kết tại nhà để phân phối cho các đầu mối trên địa bàn huyện Diễn Châu bán trong dịp Tết.
Ngay trong đêm, Công an huyện Quỳnh Lưu đã tiến hành khám xét nhà riêng của Tâm. Tại đây, lực lượng công an đã thu giữ thêm 394 kg pháo các loại, đều có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.