Phát hiện, tiêu hủy gần 600 kg thịt bẩn

20/12/2012 16:00 GMT+7

(TNO) Sáng 20.12, Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp Tổ liên ngành Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức phát hiện 2 vụ vận chuyển thực phẩm bẩn trên Quốc lộ 1A (TP.HCM). Tang vật vi phạm gồm 596 kg thịt dê, thịt, lòng heo.

(TNO) Sáng 20.12, Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp Tổ liên ngành Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức phát hiện 2 vụ vận chuyển thực phẩm bẩn trên Quốc lộ 1A (TP.HCM).

Tang vật vi phạm gồm 596 kg thịt dê, thịt, lòng heo.

Cụ thể, cơ quan chức năng phát hiện xe khách Dũng Lệ, BS 77B-00519 do tài xế Trần Tín Nghĩa (40 tuổi, ngụ Bình Định) điều khiển, vận chuyển trong khoang hành lý 5 thùng xốp thịt heo sữa, heo quay với trọng lượng 361 kg, 26 kg lòng heo...

Lô hàng không có có giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc.

Phát hiện, tiêu hủy gần 600kg thịt bẩn
Gần 600 kg thịt bẩn trên đường đưa về TP.HCM bị tổ liên ngành Trạm kiểm dịch Thủ Đức và Đội CSGT Rạch Chiếc phát hiện, xử lý - Ảnh: Do Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức cung cấp

Bà Đặng Thị Tuyết-Trưởng trạm Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức cho biết, theo tường trình của tài xế Nghĩa, lô hàng này xuất phát từ Phú Yên vận chuyền vào bến xe An Sương (TP.HCM) giao hàng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng phát hiện ông Đặng Minh Điền (23 tuổi, ngụ Đồng Nai) điều khiển xe máy 60K2-1744 vận chuyển  209 kg thịt, nội tạng dê không giấy chứng nhận kiểm dịch, từ Đồng Nai về TP.HCM.

Bà Tuyết cho biết, cơ quan chức năng đã buộc các chủ phương tiện phải tiêu hủy toàn bộ lô hàng trên theo quy định, xử phạt hành chính thu tổng cộng 4,5 triệu đồng.

Hoàng Việt

>> Xe khách vận chuyển hơn 800 kg thịt bẩn
>> Bắt vụ vận chuyển hơn 1,8 tấn thịt “bẩn”
>> Vận chuyển thịt “bẩn” bằng taxi
>> Xe buýt chở thịt “bẩn” vào TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.