Phát hiện thêm gỗ trái phép tại rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa

14/10/2014 19:50 GMT+7

(TNO) Chiều 14.10, UBND H.Đông Giang (Quảng Nam) cho biết, sau nhiều ngày tuần tra tại khu vực rừng giáp ranh giữa Đông Giang và H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng), lực lượng chức năng của 2 địa phương tiếp tục phát hiện nhiều điểm tập kết gỗ trái phép, với tổng khối lượng khoảng 19 m 3 gỗ.

 Lực lượng kiểm lâm phát hiện 66 phách gỗ vào ngày 6.10 vừa qua - Ảnh: Trần Hanh
Lực lượng kiểm lâm phát hiện 66 phách gỗ vào ngày 6.10 - Ảnh: Trần Hanh

Theo đó, tại khoảnh 4 tiểu khu 37 (rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa), lực lượng kiểm lâm đã phát hiện 224 phách gỗ xẻ trái phép với khối lượng khoảng 10 m3 tại 4 điểm khác nhau. 214 phách gỗ trái phép khác với khối lượng khoảng 9 m3 gỗ tiếp tục được phát hiện tại khoảnh 1 tiểu khu 65 (rừng phòng hộ địa bàn xã Tư, H.Đông Giang) tại 5 điểm khác nhau.

Như vậy, lực lượng chức năng đã phát hiện được 438 phách gỗ, với khối lượng gỗ khoảng 19 m3 gỗ, trong đó, có nhiều loại gỗ quý hiếm thuộc nhóm 2.

Hiện lực lượng kiểm lâm của 2 địa phương đang vận chuyển số gỗ về nơi an toàn để tiếp tục điều tra, làm rõ nguồn gốc số gỗ.

Trước đó, như Thanh Niên Online đã thông tin, vào ngày 6.10, cũng tại khu vực giáp ranh giữa 2 huyện, thuộc rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện 66 phách gỗ gõ và kiền kiền, với khối lượng hơn 14 m3 được cất giấu trái phép.

Tổng khối lượng gỗ trong 2 đợt truy quét được phát hiện tổng cộng hơn 500 phách, tổng khối lượng gỗ hơn 33 m3.

Hoàng Sơn - Trần Hanh

>> Hung thần gỗ lậu
>> Gỗ lậu gây tai nạn
>> Quảng Nam vất vả xử lý hàng trăm phách gỗ lậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.