Phát hiện tàu chở hàng vận chuyển 71 khẩu súng săn trái phép

31/10/2012 20:36 GMT+7

(TNO) Ngày 31.10, ông Tăng Xuân Phát, Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển khu vực miền Nam (thuộc Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) tại Bà Rịa–Vũng Tàu cho biết, qua kiểm tra đã thu giữ 71 khẩu súng săn trên tàu Kiến Hưng.

Theo điều tra ban đầu, tàu Kiến Hưng (của Công ty TNHH vận tải biển Gia Long, có trụ sở ở TP.HCM) chở cám cọ từ Indonesia về Việt Nam.

Ngày 26.10, tàu Kiến Hưng về đến vùng biển Vũng Tàu, sau đó di chuyển lên neo đậu tại cảng Tân Thuận 2, Q.7, TP.HCM.

Khi lực lượng Hải đội kiểm soát trên biển khu vực miền Nam tiến hành kiểm tra thì phát hiện có 71 khẩu súng săn (loại từ 9-12 kg) trên tàu nhưng thuyền trưởng Ngô Thế Hưng không xuất trình được các tờ liên quan đến nguồn gốc của số súng nói trên.

Theo cơ quan Hải quan, đây là loại hàng hóa thuộc diện cấm nhập khẩu vào Việt Nam.

Ông Phát cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục khám xét tàu Kiến Hưng vào những ngày tới.

Nguyễn Long

>> Đi máy bay mang 4 khẩu súng săn
>> Một luật sư tàng trữ vũ khí thô sơ trái phép
>> Thủ khoa Đặc công với 'vũ khí' bí mật
>> Israel tấn công nhà máy vũ khí của Sudan?
>> Phát hiện 1,5 tấn vũ khí dưới nền nhà
>> Vũ khí mới chống béo phì, tiểu đường
>> Vũ khí “thay đổi cuộc chơi” trên biển
>> Hỗn loạn vũ khí tuồn vào Syria
>> Vũ khí từ Libya tràn ngập Dải Gaza

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.