Phát hiện quả bom nặng 340 kg khi thi công móng công trình tại Hà Nội

Trần Cường
Trần Cường
29/11/2020 07:35 GMT+7

Một quả bom nặng 340 kg được phát hiện trong lúc thi công móng trụ sở Công ty truyền tải điện 1 tại Hà Nội. Lực lượng chức năng đang lên phương án để xử lý quả bom này.

Tối 28.11, ông Tạ Nam Chiến, Chủ tịch UBND Q.Ba Đình (Hà Nội), cho biết khoảng 14 giờ 30 chiều cùng ngày, trong quá trình thi công móng công trình trụ sở Công ty truyền tải điện 1 (tại số 15 Cửa Bắc, P.Trúc Bạch, Q.Ba Đình), nhóm thợ thi công đã phát hiện một quả bom chưa phát nổ nằm sâu dưới lòng đất.
Nhận được thông tin, UBND Q.Ba Đình triển khai lực lượng, tổ chức khoanh vùng bảo vệ, ứng trực 24/24 và phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự Q.Ba Đình kiểm tra, báo cáo Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Lực lượng chức năng phong tỏa một đoạn phố Cửa Bắc để phục vụ công tác xử lý quả bom

Ảnh P.C

Theo ông Chiến, sau khi kiểm tra, Bộ Tư lệnh Thủ đô nhận thấy quả bom có kích thước lớn, nặng tới 340 kg, nên Bộ Quốc phòng sẽ xử lý theo quy định.
Tới 22 giờ 15 tối 28.11, Bộ Quốc phòng chưa có chỉ đạo cụ thể về việc di dời người dân trong bán kính ảnh hưởng. Một đoạn đường Cửa Bắc được dựng hàng rào cứng phong toả, hạn chế tối đa người ra, vào. Bên trong, lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường để lên phương án xử lý quả bom.
Trước đó, đêm 16.6, người dân làm nghề đánh cá trên sông Hồng cũng phát hiện vật thể nghi là bom, đoạn cách cầu Long Biên khoảng 800 m về phía thượng lưu, thuộc P. Ngọc Thụy (Q.Long Biên, Hà Nội).
Sáng 17.6, sau khi kiểm tra, Bộ Tư lệnh Thủ đô xác định vật thể nói trên là quả bom sót lại từ thời chiến tranh chống Mỹ; chiều dài 1,6 m, đường kính khoảng 0,35 m , trọng lượng lên tới 280 km.
Quả bom này sau đó được các cơ quan quân sự xử lý, đưa lên khỏi lòng sông Hồng mang đi tiêu hủy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.