Phát hiện quả bom dài 1 m tại Thanh Hóa

05/09/2017 08:18 GMT+7

Quả bom dài khoảng 1 m, đường kính chỗ lớn nhất khoảng 30 cm, do các công nhân phát hiện tại chân đồi C4 (thuộc quần thể Khu di tích danh thắng Hàm Rồng, P.Hàm Rồng, TP.Thanh Hóa).

Chiều 4.9, ông Lê Văn Quyết, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự P.Hàm Rồng (TP.Thanh Hóa), cho biết đơn vị này và Công an P.Hàm Rồng đang bảo vệ hiện trường, chờ lực lượng bộ đội công binh xử lý quả bom.
Quả bom dài khoảng 1 m, đường kính chỗ lớn nhất khoảng 30 cm, do các công nhân phát hiện tại chân đồi C4 (thuộc quần thể Khu di tích danh thắng Hàm Rồng, P.Hàm Rồng) khi đang thực hiện dự án mở rộng, cải tạo tuyến đường lên thiền viện Trúc Lâm vào sáng cùng ngày.
Theo ông Quyết, trong kháng chiến chống Mỹ, khu vực phát hiện quả bom (cách cầu Hàm Rồng khoảng 800 m) vốn là trọng điểm bắn phá của không quân Mỹ, nên có nhiều bom chưa nổ còn sót lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.