Phát hiện nhiều lò giết mổ lậu

26/05/2013 08:42 GMT+7

(TNO) Tối 25.5, Trạm Thú y H.Bình Chánh (TP.HCM) cho biết đoàn kiểm tra liên ngành thú y của huyện vừa kiểm tra, phát hiện một lò giết mổ lậu gia cầm tại tổ 6, ấp 3, xã An Phú Tây (H.Bình Chánh).

>> Phát hiện lò giết mổ gia cầm lậu sử dụng hóa chất
>> Phát hiện lò mổ nuôi nhốt heo bệnh

Khi đoàn kiểm tra ập vào, các đối tượng tổ chức giết mổ lậu gia cầm đã tắt đèn, chống đối và tẩu tán tang vật, sau đó tháo chạy.

Tại hiện trường ngổn ngang dụng cụ để giết mổ như nồi nước sôi, thau chảo, thùng chậu, nhựa thông, gia cầm sống, gia cầm đã giết mổ...

Đặc biệt, đoàn kiểm tra liên ngành còn phát hiện dụng cụ bơm nước vào gia cầm khi giết mổ, nhằm tăng trọng lượng. Nhiều gia cầm sống, gia cầm đã giết mổ, được vứt trong bụi cây, ao nước... xung quanh lò giết mổ lậu này.


Hiện trường lò giết mổ lậu ở xã An Phú Tây

* Cùng ngày, đoàn kiểm tra liên ngành thú y H.Bình Chánh đã kiểm tra, phát hiện ông Lê Phước tổ chức giết mổ heo lậu tại địa chỉ D20/44 ấp 4 xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh.

Ngay thời điểm kiểm tra, tại địa chỉ này, đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện 1 con heo đã được giết mổ, 4 con heo đang chờ giết mổ, cùng một số vật dụng để phục vụ cho việc giết mổ. 

Dù bị bắt quả tang, lập biên bản, nhưng ông Phước không thừa nhận lô hàng trên là của mình, không hợp tác, có hành vi chửi bới, chống đối lực lượng kiểm tra.

Theo đại diện Trạm thú y Bình Chánh, địa chỉ này đã nhiều lần bị phát hiện, xử lý về hành vi tổ chức giết mổ lậu nhưng vẫn tái phạm.

Hoàng Việt
Ảnh: Trạm thú y H.Bình Chánh cung cấp

>> Kinh doanh, giết mổ lậu gia cầm
>> Phát hiện lò giết mổ lậu
>> Phá lò giết mổ lậu gia cầm bẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.