Phát hiện hai thi thể trôi sông

15/06/2015 12:29 GMT+7

(TNO) Khoảng 9 giờ ngày 15.6, những người dân sống bằng nghề chài lưới dưới chân cầu Đông Hà (TP.Đông Hà, Quảng Trị) phát hiện một thi thể nam nổi lên mặt nước liền kéo vào bờ và báo cho cơ quan chức năng.

(TNO) Khoảng 9 giờ ngày 15.6, những người dân sống bằng nghề chài lưới dưới chân cầu Đông Hà (TP.Đông Hà, Quảng Trị) phát hiện một thi thể nam nổi lên mặt nước liền kéo vào bờ và báo cho cơ quan chức năng.

Người dân vạn chài kéo thi thể anh Phước vào bờ.Người dân vạn chài kéo thi thể anh Phước vào bờ
Nạn nhân được xác định là Hồ Tất Phước (19 tuổi, trú P.Đông Thanh, TP.Đông Hà). Người nhà của nạn nhân cho biết họ không hiểu tại sao Phước lại bỏ mạng dưới sông vì Phước là người hiền lành, không yêu đương và xích mích với ai. Trong khi đó, những người làm nghề chài lưới lại quả quyết đã nhìn thấy Phước nhảy từ cầu Đông Hà xuống vào chiều 14.6 nhưng không cứu kịp.
Người dân hiếu kỳ theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.Người dân hiếu kỳ theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường
Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 14.6, người dân địa phương phát hiện thi thể một nam thanh niên nổi lên trên đoạn sông nhỏ giáp ranh giữa P.Đông Giang (TP.Đông Hà) và thôn Phi Thừa (xã Cam An, H.Cam Lộ). Danh tính nạn nhân được làm rõ là Phan Văn Trường (21 tuổi, quê xã Vĩnh Trung, H.Vĩnh Linh, công nhân đường sắt làm việc tại cung đường Mỹ Chánh, H.Hải Lăng).
Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ hai cái chết nêu trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.