Phát hiện hai quả bom nặng gần 400 kg

12/03/2013 16:40 GMT+7

(TNO) Sáng 12.3, đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị đã xử lý thành công hai quả bom lớn.

(TNO) Sáng 12.3, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị đã xử lý thành công hai quả bom lớn, còn nguyên ngòi nổ.

Một người rà tìm phế liệu đã phát hiện hai quả bom này vào chiều 11.3 ở một hố sâu khoảng 2 m tại một khu đất thuộc khóm 3A (thị trấn Khe Sanh, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) và thông báo cho chính quyền ngay sau đó.

Theo cơ quan chức năng, đây có thể là hai quả bom MK 82, còn nguyên ngòi nổ, nặng gần 200 kg mỗi quả. Loại bom này do Mỹ sản xuất và được phát hiện khá nhiều trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Hiện lực lượng chức năng đã vận chuyển hai quả bom về bãi nổ tập trung ở H.Hải Lăng chờ xử lý.

Phát hiện 2 quả bom nặng gần 4 tạ
Lực lượng chức năng đang cất bốc hai quả bom

Phát hiện 2 quả bom nặng gần 4 tạ 1
Đây là loại bom MK 82, nặng gần 200 kg mỗi quả

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Hoàn thành rà phá bom mìn khu vực sân bay Đà Nẵng
>> Đà Nẵng còn gần 50.000 ha đất sót bom, mìn
>> Cần hơn 1.000 tỉ đồng để xử lý bom, mìn
>> Cần hơn 1.000 tỉ đồng để xử lý sạch bom, mìn
>> Xử lý, tiêu hủy hơn 50 quả bom, mìn...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.