Phát hiện hai hầm chứa bom

21/01/2013 17:48 GMT+7

(TNO) Từ nguồn tin báo của quần chúng, sáng 21.1, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với ngành chức năng địa phương thăm dò, rà phá tại một khoảnh đất thuộc khóm 4 (thị trấn Khe Sanh, H.Hướng Hóa, Quảng Trị).

Tại đây, lực lượng này đã phát hiện hai hầm bom còn sót lại sau chiến tranh và chỉ sau 5 giờ đã đào lên gần 50 quả bom đạn các loại.

Ông Nguyễn Văn Cường - Đội trưởng đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị - cho hay hiện vẫn chưa thể xác định được chính xác số lượng bom, đạn tại hai hầm này nhưng khả năng sẽ rất nhiều (ít nhất cũng phải 400 quả bom, đạn/hầm) nên việc tìm kiếm mở rộng sẽ tiếp tục được thực hiện trong mấy ngày tới. 

Lực lượng chức năng đang tiến hành cất bốc số bom, đạn tại 2 hầm mới phát hiện 1
Lực lượng chức năng cất bốc số bom, đạn tại hai hầm mới phát hiện 

Được biết, bình quân mỗi năm, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị đã tiến hành rà phá hơn 8.000 quả bom, đạn các loại.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Đà Nẵng còn gần 50.000 ha đất sót bom, mìn
>> Cần hơn 1.000 tỉ đồng để xử lý bom, mìn
>> Xử lý, tiêu hủy hơn 50 quả bom, mìn...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.