Phát hiện đường dây than lậu liên tỉnh với số lượng cực lớn

Trần Cường
Trần Cường
01/09/2021 16:26 GMT+7

Lực lượng CSGT đường thủy (Cục CSGT, Bộ Công an) vừa phát hiện, bàn giao các đối tượng trong đường dây buôn bán than lậu cực lớn liên tỉnh cho Công an H.Lập Thạch (Vĩnh Phúc) điều tra, xử lý.

Chiều 1.9, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát và đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường thủy nội địa (Cục CSGT) vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện đường dây buôn bán, vận chuyển than không nguồn gốc từ Quảng Ninh đi các tỉnh thành tiêu thụ.

Phát hiện đường dây than lậu liên tỉnh cực lớn chuyên đưa đi tiêu thụ bằng đường thủy Phát hiện đường dây than lậu liên tỉnh cực lớn chuyên đưa đi tiêu thụ bằng đường thủy

Trước đó, sáng 29.8, lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ tàu hàng mang biển số VP - 2198 đang vận chuyển khoảng 1.300 tấn than trên sông Lô, đoạn giáp ranh giữa tỉnh Phú Thọ và tỉnh Vĩnh Phúc.
Qua làm việc, thuyền trưởng Lê Quốc Việc (34 tuổi, trú H.Lập Thạch, Vĩnh Phúc) thừa nhận chở thuê số than này từ TP.Uông Bí (Quảng Ninh) về bến Trung Kiên (xã Sơn Đông, H.Lập Thạch). Việc thuê khoán chỉ toàn bằng hợp đồng miệng, không có bất kỳ giấy tờ gì.
Xác minh mở rộng, lực lượng cảnh sát đường thủy đã làm rõ chủ nhân số than lậu này là Nguyễn Văn Quảng (33 tuổi, trú H.Yên Lạc, Vĩnh Phúc).
Bước đầu, Quảng khai nhận thu gom than không nguồn gốc tại các bến gần khu vực Hang Son (TP.Uông Bí) đưa đi các tỉnh thành tiêu thụ bằng đường thủy để ăn chênh lệch. Sau khi thu gom than, Quảng chỉ đạo Trần Danh Long (38 tuổi, trú TX.Kinh Môn, Hải Dương) thuê Việt vận chuyển than về Vĩnh Phúc.
Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát và đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường thủy nội địa đã bàn giao sự việc cho Công an H.Lập Thạch tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.