Phát hiện đường dây tài xế chạy Grab kiêm cung cấp thuốc lắc, ma túy

11/10/2018 19:19 GMT+7

Hưng khai đã 'vay nóng' để mua ô tô, chạy Grab. Tuy nhiên do chạy xe ế ẩm, không đủ chi tiêu và trả nợ nên Hưng bán thêm ma túy.

Chiều 11.10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng cho hay vừa triệt xóa đường dây các tài xế chạy Grab mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố 2 bị can: Võ Văn Hưng và Huỳnh Bá Mỹ (cùng 25 tuổi, ngụ Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng); tạm giữ hình sự 5 đối tượng liên quan để củng cố hồ sơ để xử lý.

Trước đó, lực lượng trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện đường dây chuyên cung cấp thuốc lắc, hàng “đá” cho dân chơi thông qua các tài xế Grab.

Hoạt động giao dịch kín kẽ trên ô tô bởi các tài xế kết hợp chạy Grab đưa đón dân chơi tại các tụ điểm ăn chơi thác loạn, kiêm giao ma túy.

Số thuốc lắc, hung khí thu giữ trên xe của nghi phạm Hưng ẢNH: VĂN TIẾN

Cầm đầu đường dây này là Võ Văn Hưng. Tại cơ quan công an, Hưng khai nhận đã "vay nóng" các đối tượng ngoài xã hội để mua ô tô, chạy Grab. Tuy nhiên do chạy xe ế ẩm, không đủ chi tiêu và trả nợ nên Hưng bán thêm ma túy.

Hưng móc nối nhiều đồng nghiệp cùng chạy Grab, hoạt động cả ngày đêm. Tối 9.10, Hưng bán ma túy tại sân bóng đá Chuyên Việt (98 đường Tiểu La, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu) thì bị bắt.

Vào thời điểm bị lực lượng chức năng bắt giữ, trong ô tô Hưng có 57 viên thuốc lắc, 20g ma túy “đá”, 15 triệu đồng vừa nhận của con nghiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.