Phát hiện đường dây cung cấp đao kiếm, roi điện quy mô lớn

Đàm Huy
Đàm Huy
28/03/2018 20:28 GMT+7

Từng bị công an bắt giữ về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ nhưng Toàn vẫn tiếp tục thiết lập đường dây khác hoạt động thì bị sa lưới công an lần hai.

Trưa 28.3, Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) phối hợp với Đội 4, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64), Công an P.5 (Q.Phú Nhuận), TP.HCM triệt phá đường dây tàng trữ, mua bán công cụ hỗ trợ do Tô Quốc Toàn (26 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận) điều hành.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, Toàn chỉ đạo “đàn em” Vũ Thạch Vĩ (18 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) mang 2 cây mã tấu đến đường Hoàng Hoa Thám, P.5, Q.Phú Nhuận bán cho khách với giá 1,5 triệu đồng thì bị trinh sát Đội 2 - PC45 ập đến bắt quả tang. Sau đó, lực lượng phối hợp bắt giữ Toàn và tiến hành kiểm tra nơi ở của Toàn trên đường Hoàng Hoa Thám (P.5, Q.Phú Nhuận) thu giữ trăm cây đao, kiếm Nhật, mã tấu, roi điện…
Làm việc với cơ quan công an, Toàn thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận mua công cụ hỗ trợ trên ở Móng Cái, sau đó vận chuyển bằng đường bộ vào TP.HCM tiêu thụ thông qua kênh giao dịch trên mạng xã hội.
Năm 2016, Toàn từng bị bắt giữ cùng hành vi nói trên.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Toàn khai mua công cụ hỗ trợ ở Móng Cái, sau đó vận chuyển bằng đường bộ vào TP.HCM tiêu thụ Ảnh: CTV
Lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm cây đao, kiếm Nhật, mã tấu, roi điện… Ảnh: CTV
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.