Phát hiện CSGT, tài xế xe biển số đỏ đổ đá ra đường gây náo loạn

09/09/2020 06:21 GMT+7

Theo một cán bộ của Quân khu 7, biển số đỏ gắn trên xe tải là giả vì biển số này đã được xóa khỏi biên chế xe quân đội từ năm 2011.

Khoảng 13 giờ ngày 8.9, Tổ tuần tra đặc biệt thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai làm nhiệm vụ tuần tra trên QL1K, đoạn qua TP.Biên Hòa. Khi đến ngã ba vào mỏ đá Tân Bản, tổ tuần tra phát hiện xe tải gắn biển đỏ KP-2630 chở đầy đá có dấu hiệu cơi nới thùng từ mỏ đá ra QL1K nên dừng phương tiện để kiểm tra. Tài xế xe tải không chấp hành mà bỏ chạy về hướng TP.Biên Hòa.

Tài xế xe ben biển số đỏ ngang ngược đổ đá ra đường khi bị CSGT truy đuổi

Tổ tuần tra dùng ô tô đặc chủng đuổi theo và chặn ngang đầu xe nhưng tài xế xe tải lách qua và tiếp tục bỏ chạy. Truy đuổi khoảng 200 m, tài xế điều khiển xe tải vào đường bê tông thuộc P.Hóa An (TP.Biên Hòa) thì bị tổ tuần tra đuổi kịp, vượt lên, chặn lại.
Bị CSGT chặn ngay đầu hẻm, tài xế liền bấm ben thùng cho đổ gần hết đá ra đường, rồi rút chìa khóa bỏ đi. Do tài xế không hợp tác nên đến khoảng 15 giờ 20 cùng ngày, lực lượng tuần tra phải gọi xe cẩu tới hiện trường đưa xe tải về tạm giữ chờ xử lý.
Theo một cán bộ của Quân khu 7, biển số gắn trên xe tải là giả, bởi số hiệu biển số trên đã được xóa khỏi biên chế xe quân đội từ năm 2011.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.