Phát hiện chân người ở bãi rác

11/07/2015 18:21 GMT+7

(TNO) Trong khi tìm phế liệu ở bãi rác trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chị Hương phát hiện một túi ni lông màu vàng bên trong có quấn một lớp vải trắng, mở ra thì phát hiện một chân người.

(TNO) Trong khi tìm phế liệu ở bãi rác trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chị Hương phát hiện một túi ni lông màu vàng bên trong có quấn một lớp vải trắng, mở ra thì phát hiện một chân người.

Bãi rác nơi chị Hương phát hiện chân người - Ảnh: Thành Hòa
Bãi rác nơi chị Hương phát hiện chân người - Ảnh: Thành Hòa
Sáng nay 11.7, ông Thái Văn Tân, Trưởng Công an xã Hòa Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An), cho biết đơn vị này đang phối hợp với Công an huyện Đô Lương điều tra vụ việc người dân phát hiện một chân người tại bãi rác trên địa bàn.
Theo ông Tân, chiều 10.7, chị Nguyễn Thị Hương (trú xã Công Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đi nhặt phế liệu tại bãi rác thuộc xóm Cầu Khuôn (xã Hòa Sơn) và phát hiện một túi ni lông màu vàng. Sau đó, chị Hương gọi anh Thái Văn Ngọ (người xã Hòa Sơn) lại mở ra xem thì phát hiện một chân người bị cắt đứt ngang đùi. Đến sáng nay 11.7, anh Ngọ đã trình báo sự việc lên chính quyền địa phương.
Nhận được tin báo, Công an xã Hòa Sơn nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường đồng thời trình báo lên Công an huyện Đô Lương. Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng phát hiện đây là chân trái, bên ngoài bọc một miếng vải màu trắng có dòng chữ: “Nhà mổ BVHNĐKNA”.
Thượng tá Trịnh Thanh Long, Phó trưởng Công an huyện Đô Lương, cho biết cơ quan công an đang xác minh xem đây có phải là một vụ án mạng hay không.
“Chúng tôi đã lấy lời khai của các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm AND để xác định danh tính nạn nhân”, thượng tá Long nói.
Trưa cùng ngày, công tác khám nghiệm hoàn tất, Công an huyện Đô Lương đã bàn giao chân người cho Công an xã Hòa Sơn làm thủ tục chôn cất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.