Phát hiện cây cần sa trong khuôn viên nuôi rắn

04/04/2014 17:54 GMT+7

(TNO) Công an H.Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên-Huế) ngày 4.4 cho hay đơn vị này vừa phát hiện, buộc tiêu hủy một số cây cần sa phát hiện tại nhà ông Nguyễn Thanh Tùng (39 tuổi), ở thôn Hói Dừa, thị trấn Lăng Cô, H.Phú Lộc.

(TNO) Công an H.Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên-Huế) ngày 4.4 cho hay đơn vị này vừa phát hiện, buộc tiêu hủy một số cây cần sa phát hiện tại nhà ông Nguyễn Thanh Tùng (39 tuổi), ở thôn Hói Dừa, thị trấn Lăng Cô, H.Phú Lộc.

 Cần sa
Số cây cần sa được phát hiện trong khuôn viên nhà ông Tùng - Ảnh: Văn Nhân

Ngôi nhà nói trên được ông Tùng (đang làm ăn, sinh sống ở TP.HCM) cho một người tên Nguyễn Hồng Phúc (31 tuổi, quốc tịch Campuchia, trú tại thôn Ninh Sơn, xã Nghĩa Thành, H.Châu Đốc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) thuê; sau đó, Phúc xây tường rào khép kín để nuôi rắn.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an H.Phú Lộc không tìm thấy rắn được nuôi mà phát hiện có 6 cây cần sa đang được trồng và ươm trong bầu.

Được biết, khoảng 1 tháng trước, Phúc đã đột ngôt rời khỏi thị trấn Lăng Cô trước khi việc trồng cần sa bị phát hiện.

Đình Toàn

>> Trồng cần sa giữa TP.Hải Phòng
>> Trồng cần sa để… nuôi dế?
>> Nhiều trẻ em Việt bị bán sang Anh để trồng cần sa
>> Thuê 3.000 m2 đất trồng cần sa
>> Bắt nghi can thuê đất trồng cần sa
>> Trồng cần sa trong trang trại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.