Phát hiện 400 kg thịt heo bốc mùi hôi thối

02/01/2014 17:35 GMT+7

(TNO) Đội Quản lý thị trường số 11 huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã đột nhập cơ sở giết mổ heo ở ấp Phúc Nhạc 1, xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, do ông Nguyễn Vương (34 tuổi, ngụ xã Gia Tân 1) làm chủ.

(TNO) Khoảng 10 giờ 45 phút ngày 2.1, nhận được tin báo của người dân, Đội Quản lý thị trường số 11 huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã đột nhập cơ sở giết mổ heo ở ấp Phúc Nhạc 1, xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, do ông Nguyễn Vương (34 tuổi, ngụ xã Gia Tân 1) làm chủ.

Phát hiện 400 kg thịt heo bốc mùi hôi thối  d
Lực lượng chức năng kiểm tra lò giết mổ heo

Tại đây lực lượng chức năng phát hiện có 4 người đang giết mổ heo, nhiều con heo đã được xẻ thịt vứt lẫn lộn với nội tạng trên nền xi măng dơ bẩn bốc mùi hôi thối.

Tiếp tục kiểm tra các thùng xốp gần đó, lực lượng chức năng phát hiện thêm 7 con heo đã qua xẻ thịt đang được ướp đá, chờ mang đi tiêu thụ, nhiều con đã chuyển màu và bốc mùi hôi, tổng trọng lượng số heo và nội tạng bị phát hiện, lập biên bản hơn 400 kg.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Vương khai nhận mua số heo trên của hộ chăn nuôi tại các xã lân cận về xẻ thịt, sau đó mang đi tiêu thụ.

Do không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, giấy kiểm dịch động vật… nên lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, đồng thời phối hợp tiêu hủy toàn bộ số thịt heo trên.  

Tin, ảnh: Thanh Chương

>> Bán thịt heo thối trong trung tâm thương mại
>> Nghi vấn dùng hóa chất biến thịt heo thối thành thịt bò
>> Bắt giữ hơn 1.000 kg thịt heo thối
>> Hô biến thịt heo thành khô bò
>> Taxi chở thịt heo không nguồn gốc vào thành phố
>> Tiêu hủy hơn 500kg thịt heo thối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.