Phát hiện 31 trái đạn cối sau trường tiểu học

06/11/2017 15:39 GMT+7

Trong lúc cải tạo đất trồng lúa, ông Huỳnh Văn Sơ bất ngờ đào trúng vật cứng nghi là vật liệu nổ, qua kiểm tra lực lượng công binh thu gom 31 trái đạn cối.

Ngày 6.11, lực lượng Công binh thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu tiến hành thu gom, đem tiêu hủy an toàn 31 trái đạn cối còn sót lại sau chiến tranh.
Lực lượng công binh thu gom 31 trái đạn cối tại ấp Bà Ai 1, xã Lộc Ninh, H.Hồng Dân Ảnh: TRẦN THANH PHONG

Theo lực lượng công binh, mới đây ông Huỳnh Văn Sơ (53 tuổi, ấp Bà Ai 1, xã Lộc Ninh, H.Hồng Dân) trong lúc cải tạo đất trồng lúa, ông bất ngờ đào trúng vật cứng nghi là vật liệu nổ nên trình báo vụ việc lên UBND xã Lộc Ninh. Sau đó, địa phương tiếp tục trình báo cho Huyện đội và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

tin liên quan

Phát hiện đạn pháo trong khu dân cư
(TNO) Từ tin báo của quần chúng, sáng 11.3, cán bộ của đội rà phá bom mìn MAG 4 (thuộc dự án MAG Quảng Trị) đã tiến hành khai quật, cất bốc nhiều quả đạn pháo.

Nhận được tin báo, lực lượng công binh tiến hành dùng thiết bị chuyên dụng rà tìm, khoanh vùng, đắp bờ tát nước và thu gom 31 trái đạn cối 60 mm an toàn. Trong đó, có nhiều trái đạn cối được phát hiện nằm sâu dưới lòng đất khoảng 40 cm so với mặt ruộng.

Số đạn cối này khi được thu gom được đưa về trường bắn thuộc P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu để tiêu hủy.

Chứng kiến tại hiện trường, nhiều người dân hoang mang, lo lắng bởi hàng chục trái đạn cối lại nằm ngay phía sau điểm Trường tiểu học Lộc Ninh chỉ khoảng 20 m, hàng ngày có hơn 100 học sinh theo học.

Theo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu từ đầu năm  2017 đến nay, lực lượng công binh đã phát hiện, thu gom 141 trái pháo, đạn cối, 4 quả bom, 8 quả đạn M79 và hàng ngàn viên đạn bộ binh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.