Phát hiện 20 tấn phụ tùng xe máy giả nhãn hiệu Thái Lan

* Tiêu hủy hàng trăm ngàn hàng hóa "dỏm"

* Tiêu hủy hàng trăm ngàn hàng hóa "dỏm"
Theo thông tin ban đầu, giữa tháng 1.2018, trinh sát của C46 (Bộ Công an) phối hợp với một số phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM và Công an Q.Bình Tân tiến hành kiểm tra Công ty TNHH thương mại Việt Thái Mô Tô (đường Lê Văn Qưới, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân), phát hiện số lượng lớn phụ tùng xe máy ở đây “nhái” nhãn hiệu của Thái Lan.
Sau khi kiểm đếm, cơ quan công an thu giữ khoảng 20 tấn phụ tùng xe máy (trị giá khoảng 1,35 tỉ đồng), 1 bao tem nhãn hiệu, 6 máy ép bao bì.
Qua điều tra, cơ quan công an bắt giữ giám đốc công ty và quản lý kho hàng để phục vụ công tác điều tra.
* Sáng 18.1, tại Xí nghiệp vận chuyển số 3 Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP.HCM (P.7, Q.11, TP.HCM), Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM tiến hành tiêu hủy lô hàng "dỏm" trị giá gần 7 tỉ đồng.
Hơn 17.000 đơn vị mỹ phẩm các loại; hơn 4.300 đơn vị thực phẩm chức năng, thuốc tây; hơn 300.000 đơn vị sản phẩm hàng mắt kính, mũ bảo hiểm, tã giấy; hơn 4,2 tấn hóa chất các loại; hơn 1.800 chai rượu; gần 3.500 đơn vị kiêm tiêm y tế, khẩu trang, hơn 31.000 đơn vị đồ chơi trẻ em, thuốc lá… đã bị tiêu hủy.
Tiêu hủy hàng trăm ngàn đơn vị hàng dỏm trị giá gần 7 tỉ đồng 1
Mỹ phẩm dỏm bị đưa vào xe chuyên dụng dập nát và xịt nước… Ảnh: Hoàng Việt
Đây là đợt tiêu hủy đầu tiên trong năm 2018, gồm hàng tang vật, hàng vi phạm, hàng nhái, giả, kém chất lượng…, do lực lượng QLTT TP.HCM phát hiện, thu giữ từ tháng 3.2016 đến tháng 10.2017.
Tiêu hủy hàng trăm ngàn đơn vị hàng dỏm trị giá gần 7 tỉ đồng 4
Hàng ngàn thùng hàng dỏm bị tiêu hủy, cán dập nát… Ảnh: Hoàng Việt
Tiêu hủy hàng trăm ngàn đơn vị hàng dỏm trị giá gần 7 tỉ đồng 5
Tang vật giày dép dỏm cũng bị tiêu hủy Ảnh: Hoàng Việt
Tiêu hủy hàng trăm ngàn đơn vị hàng dỏm trị giá gần 7 tỉ đồng 6
Lô hàng dỏm trị giá gần 7 tỉ đồng đang bị tiêu hủy Ảnh: Hoàng Việt
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.