Phát hiện 2 vụ tàng trữ pháo trái phép

26/01/2014 10:56 GMT+7

(TNO) Ngày 26.1, Công an huyện Tịnh Biên, An Giang cho biết, trong ngày 24 và 25.1, cơ quan kiểm tra một số điểm trên địa bàn phát hiện hai vụ tàng trữ pháo lậu.

Cụ thể, cơ sở dịch vụ internet của ông Phạm Tiến Thống (khóm Xuân Bình, thị trấn Tịnh Biên) chứa 80 viên pháo trái banh dạng đốt nổ; 55 hộp pháo dạng diêm quẹt nổ, 30 cây pháo hoa, 7 hộp pháo dạng đập nổ mang nhãn hiệu Trung Quốc.

Còn điểm buôn bán văn hóa phẩm của bà Phan Thị Tuyền (khóm 1, thị trấn Chi Lăng) tàng trữ 48 hộp pháo dạng đập nổ, 30 cây pháo hoa, 12 viên pháo dạng giật nổ và 4 hộp pháo dạng đốt nổ mang nhãn hiệu Trung Quốc.

Ông Thống và bà Tuyền khai nhận số pháo trên mua trái phép từ Campuchia.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Thanh Dũng

>> Vận chuyển pháo lậu bằng taxi
>> Pháo lậu qua biên giới
>> Bắt xe vận chuyển pháo lậu
>> Bắt xe khách chở gần nửa tấn pháo lậu
>> Hai chiến sĩ công an bị đánh khi bắt pháo lậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.