Phát hiện 2 thi thể cuối cùng của tàu cá gặp tai nạn nổ bình gas

22/09/2015 09:32 GMT+7

(TNO) Lúc 8 giờ 30 ngày 22.9, hai thi thể thuyền viên cuối cùng của tàu cá BV 97799 TS bị nổ bình gas trên vùng biển Côn Đảo đã được tìm thấy.

(TNO) Lúc 8 giờ 30 ngày 22.9, hai thi thể thuyền viên cuối cùng của tàu cá BV 97799 TS bị nổ bình gas trên vùng biển Côn Đảo đã được tìm thấy.

11 thi thể được tìm thấy đưa vào bờ trước đó11 thi thể được tìm thấy đưa vào bờ trước đó
Hiện tàu SAR 413 đang tiến hành vớt hai thi thể này.
Trước đó, sáng 21.9, thi thể thuyền viên Huỳnh Vũ Linh đã được tìm thấy và tàu SAR 413 vớt lên lưu giữ.
Như vậy, tất cả các thuyền viên mất tích của tàu cá BV 97799 TS đã được tìm thấy thi thể (15 thi thể).
Ông Phạm Hiển, Giám đốc Trung tâm 3 cho biết, sau khi vớt hai thi thể này thì tàu SAR 413 sẽ quay vào TP.Vũng Tàu để bàn giao cho thân nhân thuyền viên.
Nỗi đau của thân nhân các thuyền viên gặp nạn
Theo báo cáo ban đầu của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khoảng 0 giờ ngày 16.9, khi cách Côn Đảo 30 hải lý, tàu cá BV 97799 TS gồm 18 thuyền viên đang kéo neo để vào bờ thì các thuyền viên ngửi được mùi gas nên tiến hành khóa gas.
Lúc này máy trưởng Huỳnh Vũ Linh đang ở dưới hầm vận hành máy, chưa kịp khóa gas thì bình gas phát nổ.
Vụ nổ làm anh Linh bị cháy hết quần áo và rơi xuống biển.
Ngoài 3 thuyền viên còn sống do đứng ở mũi tàu kéo neo không bị thương, tất cả các thuyền viên còn lại đều văng xuống biển và tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.