Phát hiện 2 bộ hài cốt liệt sĩ trong hầm đạn

Lực lượng công binh đưa lên khỏi hầm hàng chục đầu đạn cối 60 li, B40, B41, một số dây thông tin và 2 bộ hài cốt liệt sĩ kèm một số di vật.

Ngày 8.10, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã gửi mẫu hài cốt liệt sĩ đi xét nghiệm ADN và di chuyển toàn bộ số đạn cối vừa được phát hiện trong một hầm đạn đến nơi an toàn.
Ngày 7.10, khi mở rộng xưởng ô tô, gia đình ông Võ Văn Bằng (đường Phan Đình Phùng, TX.Quảng Trị) phát hiện hầm đạn liền trình báo cơ quan chức năng.
Lực lượng công binh đã đưa lên khỏi hầm hàng chục đầu đạn cối 60 li, B40, B41, một số dây thông tin và 2 bộ hài cốt liệt sĩ kèm một số di vật. Sau khi hoàn tất việc cất bốc, mở rộng tìm kiếm trong khoảng 20 m2, lực lượng công binh đã san lấp hầm đạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.